LĐLĐ Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhămxay

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.10, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa LĐLĐ Hà Tĩnh với Liên hiệp Công đoàn (CĐ) tỉnh Bolykhămxay (Lào).

Tại buổi tọa đàm, ông Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo nhanh tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tình hình công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, hiện toàn tỉnh có gần 120.000 công nhân viên chức lao động, có 1.684 công đoàn cơ sở với hơn 75.000 đoàn viên công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ một số nội dung tại buổi tọa đàm.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ một số nội dung tại buổi tọa đàm.

Thời gian qua, các cấp công đoàn Hà Tĩnh tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, việc phát triển đoàn viên đạt kết quả cao, mới 2 năm đã đạt 55% chỉ tiêu phát triển đoàn viên của cả nhiệm kỳ 5 năm 2018 - 2023.

Bình quân mỗi năm hỗ trợ làm được 140 nhà Mái ấm Công đoàn. Tháng Công nhân và Tết sum vầy là cao điểm thực hiện các hoạt động công đoàn, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo chế độ, chính sách của người lao động. Tổ chức công đoàn Hà Tĩnh cũng tích cực tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh.

Sử dụng hiệu quả mạng xã hội như facebook, zalo vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo, thông tin, tuyên truyền giúp hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Ông Đăm Lông Thặp Lạt trao đổi tại buổi tọa đàm
Ông Đăm Lông Thặp Lạt trao đổi tại buổi tọa đàm

Ông Đăm Lông Thặp Lạt – Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhămxay cũng báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn của đơn vị mình.  Hiện, cả tỉnh Bolykhămxay có hơn 9.100 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhămxay cũng chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, hòa giải các bất đồng trong quan hệ lao động, quan tâm thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn…

Chủ tịch CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thạch chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên
Chủ tịch CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đức Thạch chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên.

Tại buổi tọa đàm, 2 bên đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động công đoàn của mình, trong đó, trọng tâm là hoạt động thu hút để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, cách quản lý người lao động ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn…

Đoàn Liên hiệp CĐ tỉnh Bolykhămxay tặng tranh cho LĐLĐ Hà Tĩnh
Đoàn Liên hiệp CĐ tỉnh Bolykhămxay tặng tranh cho LĐLĐ Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ một số điểm khác biệt giữa quy định trong hoạt động công đoàn ở Việt Nam so với hoạt động công đoàn ở Lào. Những chức năng, nhiệm vụ mà tổ chức công đoàn ở Việt Nam thực hiện được pháp luật quy định; các phong trào thi đua trong tổ chức công đoàn; những thời gian cao điểm thực hiện các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động…

Trước đó, đoàn dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh
Trước đó, đoàn dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
Đến chào xã giao và được Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tiếp đón, tặng tranh.
Đến chào xã giao và được Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tiếp đón, tặng tranh.

Trước đó, đầu giờ sáng cùng ngày, đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bolykhămxay đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sau đó đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới mạnh mẽ phương thức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 24.10, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ tám (khóa XII), các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Giảm giờ làm sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống rất nhiều

QUẾ CHI (ghi) |

Anh Phạm Văn Mẫn - công nhân (CN) Cty CP Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường (huyện Đông Anh, Hà Nội) - cho biết, không chỉ tôi mà rất nhiều CN khác cần tiền để trang trải cuộc sống, nhưng để đảm bảo sức khoẻ thì cần có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Thẻ BHXH - “chiếc gậy” chống cho người mang bệnh nặng

HÙNG LINH |

“Nếu không may bị bệnh, bảo hiểm y tế (BHYT) chính là người bạn, là chiếc gậy chống đỡ, hỗ trợ rất nhiều về kinh tế cho mỗi bệnh nhân”- đó là trải lòng của một bệnh nhân khi nhận được sự hỗ trợ từ chiếc thẻ BHYT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 24.10, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ tám (khóa XII), các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Giảm giờ làm sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống rất nhiều

QUẾ CHI (ghi) |

Anh Phạm Văn Mẫn - công nhân (CN) Cty CP Cơ khí Xây lắp Thương mại Minh Cường (huyện Đông Anh, Hà Nội) - cho biết, không chỉ tôi mà rất nhiều CN khác cần tiền để trang trải cuộc sống, nhưng để đảm bảo sức khoẻ thì cần có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Thẻ BHXH - “chiếc gậy” chống cho người mang bệnh nặng

HÙNG LINH |

“Nếu không may bị bệnh, bảo hiểm y tế (BHYT) chính là người bạn, là chiếc gậy chống đỡ, hỗ trợ rất nhiều về kinh tế cho mỗi bệnh nhân”- đó là trải lòng của một bệnh nhân khi nhận được sự hỗ trợ từ chiếc thẻ BHYT.