LĐLĐ Hà Nội yêu cầu khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS thương lượng

Hải Anh |

Ngày 18.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã ; Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể.

Theo LĐLĐ Thành phố, tính đến ngày 15.6.2021, có 20/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chấm điểm, gửi 177 bản TƯLĐTT về LĐLĐ Thành phố; 24/45 đơn vị chưa gửi Thoả ước lao động tập thể về LĐLĐ Thành phố theo quy định.

Một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tỉ lệ ký kết Thoả ước lao động tập thể rất thấp như Hoàn Kiếm (9.54%), Thanh Xuân (6,44%), Thanh Trì (13,14%).

Để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới và 10 nhiệm vụ trọng điểm của Công đoàn Thành phố năm 2021, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp làm việc với các chủ doanh nghiệp, hỗ trợ CĐCS tiến hành thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể, chấm điểm, xếp loại gửi về LĐLĐ Thành phố trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp và quyết định trao hỗ trợ kinh phí theo quy định.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lập trường trước sau như một đoàn kết với Cuba

Kiều Vũ |

Sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

CĐ Dệt may Việt Nam cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động

Kiều Vũ |

Đánh giá về hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023) của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị cần chú trọng một số vấn đề, trong đó cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động như dịch bệnh, chiến tranh thương mại, cách mạng 4.0.

Cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng thương lượng ký thoả ước lao động tập thể

Quỳnh Mỹ |

Ngày 15.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2021.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Lập trường trước sau như một đoàn kết với Cuba

Kiều Vũ |

Sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

CĐ Dệt may Việt Nam cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động

Kiều Vũ |

Đánh giá về hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023) của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị cần chú trọng một số vấn đề, trong đó cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động như dịch bệnh, chiến tranh thương mại, cách mạng 4.0.

Cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng thương lượng ký thoả ước lao động tập thể

Quỳnh Mỹ |

Ngày 15.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2021.