LĐLĐ Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thành lập Tổ an toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Ngày 29.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết tiếp tục tập trung chỉ đạo việc thành lập và hướng dẫn hoạt động của Tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt 1 từ ngày 27.4-25.6.2021, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp chính quyền đồng cấp ban hành văn bản chỉ đạo thành lập và hướng dẫn hoạt động Tổ an toàn COVID-19 trong doanh nghiệp.

Kết quả, đến nay trên địa bàn thành phố đã có 4.109 doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 với 11.068 tổ và 49.171 người tham gia (trong đó doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở là 2.433 đơn vị đã thành lập Tổ an toàn COVID-19 trên tổng số 5.597 doanh nghiệp đã có Công đoàn cơ sở, đạt tỉ lệ 43,47 %).

Riêng Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã thành lập Tổ an toàn COVID-19 trong 406 doanh nghiệp với 2.111 tổ và 8.685 người tham gia (trong đó đã thành lập tại các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở không trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội và doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở là 110 doanh nghiệp với 299 tổ và 1.058 người tham gia).

Qua công tác kiểm tra đánh giá của các tổ công tác LĐLĐ Thành phố, nhìn chung, hoạt động của Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội bước đầu có hiệu quả, được lãnh đạo các doanh nghiệp đồng thuận, ghi nhận; đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia. Từ đó vai trò, vị thế và tiếng nói của tổ chức Công đoàn được nâng lên, có uy tín tại doanh nghiệp; góp phần cùng doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 29.6, LĐLĐ huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đối với Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội mới thành lập, LĐLĐ huyện sẽ phân công cán bộ quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ Công đoàn Công ty về nghiệp vụ công tác Công đoàn và tạo điều kiện tốt nhất để Công đoàn hoạt động.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra Tổ an toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch, hoạt động của Tổ an toàn COVID-19 tại một số đơn vị Công đoàn cơ sở khối các đơn vị doanh nghiệp vận tải.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội bổ sung hỗ trợ Tổ an toàn COVID-19

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã quyết định bổ sung hỗ trợ hoạt động Tổ an toàn COVID-19, được thành lập từ 14.5 đến 31.5.2021, trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở đã thực hiện đóng kinh phí Công đoàn.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội

Hải Anh |

Ngày 29.6, LĐLĐ huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đối với Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hà Nội mới thành lập, LĐLĐ huyện sẽ phân công cán bộ quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ Công đoàn Công ty về nghiệp vụ công tác Công đoàn và tạo điều kiện tốt nhất để Công đoàn hoạt động.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra Tổ an toàn COVID-19

Kiều Vũ |

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác phòng, chống dịch, hoạt động của Tổ an toàn COVID-19 tại một số đơn vị Công đoàn cơ sở khối các đơn vị doanh nghiệp vận tải.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội bổ sung hỗ trợ Tổ an toàn COVID-19

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã quyết định bổ sung hỗ trợ hoạt động Tổ an toàn COVID-19, được thành lập từ 14.5 đến 31.5.2021, trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở đã thực hiện đóng kinh phí Công đoàn.