LĐLĐ Hà Nội gắn biển công trình nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hải Anh |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Hà Nội đã gắn biển công trình cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Minh Trí A (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn). Đây làm một trong những hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2021).

Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Minh Trí A có tổng mức đầu tư 24,7 tỷ đồng với diện tích 6.880 m2, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn làm chủ đầu tư. Công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất (đạt chuẩn Quốc gia trong năm học tới) đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường, bảo đảm sự phát triển toàn diện cho trẻ em cả về tinh thần và trí tuệ.

Dự án được khởi công từ tháng 7.2020, đến nay đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng, vượt tiến độ gần 3 tháng, với việc xây mới 12 phòng học 3 tầng, cải tạo 2 khối nhà học cũ, hệ thống kỹ thuật đồng bộ, có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy. Khu vực sân, vườn, cây xanh được thiết kế khang trang đẹp đẽ, nhiều trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được bổ sung.

Tại lễ gắn biển, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong việc hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Minh Trí A.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn bàn giao công trình Công đoàn

Tiến Phong |

Ngày 23.7, Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn cho biết đã bàn giao công trình Công đoàn đại tu đầu máy D19E – 959.

Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28.7.2021

Kiều Vũ |

Ngày 23.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Công nhân ngành Đường sắt đoàn kết vượt qua khó khăn

Khánh Thuỷ |

Ngày 23.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 8 (mở rộng) với hình thức trực tuyến. Tại đây, Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết, thống nhất để cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn của ngành.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn bàn giao công trình Công đoàn

Tiến Phong |

Ngày 23.7, Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn cho biết đã bàn giao công trình Công đoàn đại tu đầu máy D19E – 959.

Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28.7.2021

Kiều Vũ |

Ngày 23.7, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Công nhân ngành Đường sắt đoàn kết vượt qua khó khăn

Khánh Thuỷ |

Ngày 23.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 8 (mở rộng) với hình thức trực tuyến. Tại đây, Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết, thống nhất để cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn của ngành.