LĐLĐ Gia Lai tổ chức "Hành trình về nguồn"

ĐÌNH VĂN |

Chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Gia Lai, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hành trình về nguồn "Khu di tích lịch sử cách mạng tại xã Krong, huyện K'Bang, Gia Lai".

Theo bà Trần Lệ Nhung - Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai: "Hành trình về nguồn nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, đoàn viên hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành và phát triển của căn cứ cách mạng Khu 10 - xã Krong".

Đoàn tổ chức trồng cây lưu niệm ở căn cứ cách mạng Khu 10. Ảnh Đ.V
Đoàn tổ chức trồng cây lưu niệm ở căn cứ cách mạng Khu 10. Ảnh Đ.V
Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Trần Lệ Nhung - gắn biển trồng cây lưu niệm. Ảnh Đ.V
Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Trần Lệ Nhung - gắn biển trồng cây lưu niệm. Ảnh Đ.V
Tặng quà là vở cho học sinh nghèo địa bàn xã Krong. Ảnh Đ.V
Tặng quà là vở cho học sinh nghèo địa bàn xã Krong. Ảnh Đ.V

Hơn 5h 30 sáng ngày 28.10, chiếc xe buýt trắng chở 50 đoàn viên Công đoàn Gia Lai hướng về xã Krong. Đoàn viên (ĐV) ai cũng háo hức, tâm trạng bồi hồi, muốn bày tỏ tấm lòng với các anh hùng dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trên xe, mỗi ĐV được phát một chiếc áo màu xanh và chiếc mũ trắng có gắn logo "Công đoàn Gia Lai". Bình - một ĐV trẻ - đã không giấu được cảm xúc, hôn nhẹ lên logo - thầm cảm ơn tổ chức công đoàn đã cho anh được đứng trong ngũ.

Chiếc loa di động, cất lên những bài hát cách mạng hào hùng, như muốn đưa các ĐV xuống nhanh hơn căn cứ cách mạng Khu 10.

Tại đây, các ĐV được cô hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành khu căn cứ, những vị anh hùng dân tộc, những lãnh đạo kiệt xuất của tỉnh nhà.

Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai - bà Trần Lệ Nhung - dẫn đoàn, thành kính thắng nén nhang thơm dâng lên những người đã ngã xuống vì hôm nay.

Để "Hành trình về nguồn" thêm ý nghĩa, LĐLĐ Gia Lai tổ chức trồng 2 cây Osaka đỏ, 5 cây giáng hương lưu niệm tại khu căn cứ. Chủ tịch LĐLĐ Trần Lệ Nhung cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Tâm, Rơ Lan Nga và Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ - Bùi Hội - nhẹ nhàng, tỉ mẫn xúc những thuổng đất trồng lên những cây lưu niệm. Mỗi người cầm một bảng tên gắn tên "LĐLĐ tỉnh Gia Lai trồng ngày 28.10.2018" vào cây để khắc tạc tấm chân tình tổ chức Công đoàn ở căn cứ cách mạng Khu 10.

Cũng dịp này LĐLĐ tỉnh Gia Lai gửi tặng CĐCS xã Krong 100 đôi dép, 1 thùng quần áo cũ để CĐCS xã tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn còn tặng  300 cuốn vở học sinh cho con đoàn viên CĐCS xã, 1 thùng dầu ăn, bánh kẹo; đồng thời tặng trường PTDTBT Tiểu học Lê Văn Tám, trường PTDTBT Tiểu học và THCS – xã Krong 1.000 cuốn vở do đoàn viên CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh ủng hộ.

"Hành trình về nguồn" làm mọi người xích lại gần nhau khi LĐLĐ Gia Lai tổ chức các trò chơi bắt sâu, chạy tiếp sức và đổ nước vào chai... Ai cũng hào hứng, tranh nhau tham gia.

Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống như thử thách tổ chức công đoàn. Mọi người không tìm nơi trú ẩn mà đoàn kết, che chở lẫn nhau. Biết không thể chia ly, cơn mưa cũng nhanh chóng qua đi, đưa lại những tia nắng ấm áp, sưởi ấm tổ chức Công đoàn và căn cứ cách mạng Khu 10. Một "Hành trình về nguồn" đầy ý nghĩa và tuyệt vời.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.