LĐLĐ Đồng Tháp: Tham gia giải quyết vướng mắc quyền lợi cho trên 26 ngàn lao động

Lục Tùng |

Ngày 11.7, tại Hội nghị BCH lần thứ 13 (khóa IX), LĐLĐ Đồng Tháp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tham gia kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp cho 26.135 lượt NLĐ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Hội nghị BCH LĐLĐ Đồng Tháp. (Lục Tùng)
Hội nghị BCH LĐLĐ Đồng Tháp. (Ảnh: Lục Tùng)
Bà Nguyễn Thụ Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp - thông qua báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đấu năm 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Bà Nguyễn Thụ Thu Ba - Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp - thông qua báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Lục Tùng)
Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Lục Tùng)
Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp - thông tin kết quả Hội nghị BCH Tổng LDDLDDVN lần thứ 12 (khóa XI). Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp - thông tin kết quả Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI). Ảnh: Lục Tùng
Các đại biểu thảo luận, đóng góp. (Ảnh: Lục Tùng)
Các đại biểu thảo luận, đóng góp. (Ảnh: Lục Tùng)
Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Lục Tùng)
Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Lục Tùng)
Ngoài ra, phối hợp với Sở LĐTBXH thăm hỏi, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh tại 17 DN đang gặp khó khăn trong tỉnh; tư vấn pháp luật CĐ cho 463 lượt trường hợp về các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp CĐ tập trung chăm lo đời sống cho ĐV, NLĐ theo tinh thần “Năm vì lợi ích đoàn viên” thông qua chương trình bán hàng giảm giá cho đoàn viên, chợ tết đoàn viên, thi hóa trang, tổ chức các trò chơi dân gian và hội thi lái xe an toàn và tặng trên 40.000 phần quà cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Ký kết các thỏa thuận hợp tác với 31 đơn vị, DN thuộc các lĩnh vực: Du lịch, lương thực thực phẩm, điện nước, điện tử, xăng dầu, bảo hiểm, viễn thông... thực hiện ưu đãi, giảm giá từ 5% đến 30% cho ĐVCĐ khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, bước đầu đã có hơn 4.200 lượt đoàn viên thụ hưởng; xây mới và sửa chữa dựng 63 căn nhà MÂCĐ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Qua đó, đã làm cho ĐVCĐ, CNLĐ an tâm, phát huy sáng kiến... tạo ra phong trào thi đua rộng khắp. Thông qua, phát động phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, cải tiến thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là tập trung đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh... đã có 235 công trình, sản phẩm đăng ký thi đua và 8.621 sáng kiến, giải pháp mới của đoàn viên và NLĐ được thực hiện làm lợi cho cơ quan, đơn vị, DN hàng chục tỷ đồng.

Tổ chức lễ gắn biển công trình “Thắp sáng đường quê xã Tịnh Thới” (TP. Cao Lãnh) – công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp (trị giá 100 triệu đồng); trao thưởng cho 40 tác phẩm xuất sắc cuộc thi Ảnh thời sự nghệ thuật, thi viết tác phẩm Báo chí Công đoàn Đồng Tháp giai đoạn 2013 – 2018...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.