LĐLĐ Đồng Tháp: Rực rỡ vườn hoa thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Qua 5 năm (2016-2020) phát động, các cấp CĐ đất Sen Hồng đã tạo ra phong trào thi đua yêu nước rộng khắp. Thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đoàn viên, NLĐ không chỉ tạo ra hơn 55.000 công trình, sản phẩm... mà còn tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

Rực hương, tỏa sắc

“Kết quả thi đua yêu nước trong 5 năm qua do LĐLĐ Đồng Tháp phát động đã tạo ra nhiều bông hoa đẹp, góp phần tô điểm cho vườn hoa yêu nước tỉnh Đồng Tháp thêm rực hương, tỏa sắc” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ chia sẻ về thành tựu của phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do LĐLĐ tỉnh phát động giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ trao Bằng khen UBND tỉnh cho đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong thi đua giai đoạn 2016-2020. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Trần Hoàng Vũ trao Bằng khen UBND tỉnh cho đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong thi đua giai đoạn 2016-2020. Ảnh: LT

Theo đó, 5 năm qua, đoàn viên, NLĐ trong tỉnh thực hiện hơn 55 ngàn công trình thi đua, sản phẩm, đề tài, sáng kiến. Qua đó, không chỉ góp phần làm lợi hàng trăm tỉ đồng cho cơ quan, đơn vị, DN mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả công tác.

Trong lĩnh vực y tế, 5 năm qua, toàn ngành đã có trên 300 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. Nổi bật là trường hợp bác sĩ Lê Ngọc Lâm, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc). Không chỉ thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến phục vụ thiết thực công việc chuyên môn tại chỗ mà trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, bác sĩ Lâm còn sáng chế robot vận chuyển thức ăn và đồ dùng hằng ngày vào khu cách ly cho các bệnh nhân với tổng số tiền đầu tư chưa đến 5 triệu đồng.

Bác sĩ Lê Ngọc Lâm và sản phẩm robot vận chuyển... Ảnh: LT
Bác sĩ Lê Ngọc Lâm và sản phẩm robot vận chuyển. Ảnh: LT

Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh triển khai hưởng ứng thi đua đạt nhiều thành tựu nhất. Với phương châm gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – sáng tạo” và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đơn vị đã cho ra đời 3.400 sáng kiến, đề tài khoa học, giải pháp hữu ích mang lại hiệu quả cao trong hoạt động, công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bài học thành tựu 

Ông Vũ chia sẻ: “Một trong những nguyên nhân tạo nên thành tựu cho phong trào thi đua yêu nước là các cấp Công đoàn đã kết hợp hài hòa giữa việc phát động và công tác chăm lo. Bên cạnh việc cụ thể hóa công tác phát động và triển khai cho đoàn viên, NLĐ thực hiện, các cấp Công đoàn còn tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, doanh nghiệp đảm bảo chế độ chăm lo, hỗ trợ, khen thưởng kịp thời, đúng quy định, tạo động lực cho đoàn viên, NLĐ có thêm cảm hứng để đẩy mạnh lao động sáng tạo”.

Quang cảnh Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Đồng Tháp 2016-2020. Ảnh: LT
Quang cảnh Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Đồng Tháp 2016-2020. Ảnh: LT

Qua đó đã tạo ra làn sóng thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học đã dược áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Điển hình như Công ty Cổ phần XNK Y tế Đồng Tháp (DOMESCO), 5 năm qua, NLĐ của công ty đã thực hiện hơn 300 đề tài, giải pháp kỹ thuật, với tổng giá trị làm lợi hơn 20 tỉ đồng.

Ông Phan Văn Nhiều- Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp tặng Bằng khen UBND tỉnh cho đoàn viên, CNLĐ đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: LT
Ông Phan Văn Nhiều - Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp tặng Bằng khen UBND tỉnh cho đoàn viên, CNLĐ đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: LT

Bên cạnh đó, Đồng Tháp còn thường xuyên chỉ đạo cấp Công đoàn vận động NLĐ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật do LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức. Chính môi trường và sự định hướng cụ thể này đã tạo động lực cho đoàn viên, NLĐ tăng tốc. Cụ thể, 5 năm qua, đã có 219 giải pháp tham gia Hội thi và có 106 giải pháp đạt giải, hàng trăm tập thể và hàng ngàn cá nhân được phong tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Nhà nước và CĐ. Trong đó, có 56 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

"11 cầu thủ bị treo giò vì cá độ không ảnh hưởng đến Đồng Tháp"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Trang Văn Thành của Đồng Tháp cho biết 11 cầu thủ bị "treo giò" vì cá độ ở giải U21 Quốc gia không ảnh hưởng đến đội bóng.

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

LĐLĐ Đồng Tháp: Phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân

LAN NGÔ |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân lao động các CĐCS thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

"11 cầu thủ bị treo giò vì cá độ không ảnh hưởng đến Đồng Tháp"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Trang Văn Thành của Đồng Tháp cho biết 11 cầu thủ bị "treo giò" vì cá độ ở giải U21 Quốc gia không ảnh hưởng đến đội bóng.

LĐLĐ Đồng Tháp: Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong giờ làm việc

Lục Tùng |

Ngay trong sáng 16.3, toàn thể lãnh đạo, nhân viên Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc.

LĐLĐ Đồng Tháp: Phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân

LAN NGÔ |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp phát 10.000 khẩu trang y tế miễn phí cho công nhân lao động các CĐCS thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.