LĐLĐ Đồng Tháp: Họp mặt Ngày báo chí, trao giải ảnh - báo chí Công đoàn

Thanh Mai |

Ngày 15.6, LĐLĐ Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt những người làm báo Công đoàn nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và tổ chức trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật và tác phẩm báo chí viết về Công đoàn Đồng Tháp giai đoạn 2013-2018.

Tham dự buổi họp mặt có 50 nhà báo, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh thường xuyên tham gia viết bài, chụp ảnh về hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT-TT và cơ quan báo đài trong và ngoài tỉnh.

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo LĐLĐ Đồng Tháp dành phần lớn thời gian để lắng nghe những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất... với mục đích làm cho công tác truyền thông của LĐLĐ Đồng Tháp ngày càng hấp dẫn hơn, đến gần và thiết thực với người đọc hơn, nhất lực lượng cán bộ Công đoàn cơ sở và Công nhân đang làm việc tại khu vực ngoài Nhà nước.

Có 12 lượt ý kiến đề xuất đóng góp chân tình, trong đó tập trung vào việc đề xuất LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân để có điều kiện tác nghiệp ngày càng kịp thời, trúng- đúng và đi vào chiều sâu....

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Đồng Tháp, ông Trần Hoàng Vũ- tân Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp- đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phản ánh một cách toàn diện, đồng bộ. Qua đó vừa lột tả được mặt mạnh và chưa mạnh, góp phần giúp tổ chức Công đoàn phát huy thành tựu và hạn chế những tồn tại, thiếu sót, từ đó điều chỉnh tích cực công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động... Ông Vũ cũng ghi nhận toàn bộ ý kiến, đề xuất và khẳng định sẽ giao cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu, ứng dụng vào thời gian tới.

Dịp này, LĐLĐ Đồng Tháp cũng long trọng tổ chức lễ trao giải cuộc thi Ảnh thời sự nghệ thuật và tác phẩm báo chí về Công đoàn Đồng Tháp giai đoạn 2013-2018 do đơn vị phối hợp cùng Hội LHVHNT tỉnh tổ chức.

Báo cáo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Ba- Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp. Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau gần 1 năm phát động, cuộc thi đã thu hút 1.053 tác phẩm của 135 tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự. Sau thời gian chấm chọn trên tinh thần khách quan, trung thực và công bằng, Ban tổ chức đã chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng cho 2 thể loại ảnh và báo (trên cả 2 lĩnh vực chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp), gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 16 giải khuyến khích. Lục Tùng- PV Báo Lao Động đạt 3 giải thưởng ở lĩnh vực báo chuyên nghiệp gồm 1 giải nhất và 2 giải ba.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.