LĐLĐ Đồng Nai tổ chức “chuyến xe sum vầy” cho gần 1.000 NLĐ về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.2, các “chuyến xe sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức đã bắt đầu xuất phát chở 1.000 công nhân các tỉnh về quê đón Tết.

Đây là hoạt động trong chương trình “Chuyến xe sum vầy” đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, 9 chiếc xe khách loại 45 chỗ chở theo gần 400 công nhân từ Đồng Nai hướng ra các tỉnh miền Bắc, miền Trung đón Tết. Để đảm bảo an toàn, mỗi hành khách trước khi lên xe đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt chuyến đi.

Ngày mai (ngày 7.2) và ngày 8.2, các chuyến xe tiếp theo sẽ đưa số công nhân còn lại về quê.

Theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có gần 1.400 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Đồng Nai được nhận vé xe miễn phí về quê ăn Tết. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gần 400 người đã trả lại vé, ở lại địa phương đón Tết, chỉ còn khoảng 1.000 công nhân tiếp tục tham gia “Chuyến xe sum vầy” về quê đón Tết.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, cho biết, chương trình “Chuyến xe sum vầy” đã được lên kế hoạch từ lâu và triển khai rất sớm. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết thì dịch COVID-19 xuất hiện ở nhiều địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác phòng, chống dịch, vừa tuyên truyền đến toàn thể công chức và người lao động, kêu gọi công nhân ở lại Đồng Nai đón Tết. Song song đó, tổ chức công đoàn vẫn tổ chức những chuyến xe sum vầy đưa công nhân về quê đón Tết theo kế hoạch nhưng công tác phòng, chống dịch được tăng cường.

Cùng với sự hỗ trợ của Sở Y tế, LĐLĐ Đồng Nai đã thực hiện khử khuẩn toàn bộ các chuyến xe. LĐLĐ cũng đã có buổi trao đổi rất kỹ đối với đơn vị tổ chức, đặc biệt là lái xe để họ có trách nhiệm hơn trong công tác phòng dịch xuyên suốt chuyến đi.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh: Tổ chức Tết Sum vầy trao quà đến 170 công nhân lao động khó khăn

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức chương trình Tết Sum vầy – kết nối yêu thương mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tham dự có ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo huyện và LĐLĐ huyện Gò Dầu, các doanh nghiệp tài trợ.

Biểu tượng "Trâu sum vầy" cùng Bình Định chào năm mới Tân Sửu

NGUYỄN TRI |

Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 là một công trình văn hóa nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc; đồng thời tạo điểm nhấn về du lịch phục vụ nhân dân và du khách gần xa khi về với thành phố biển Quy Nhơn trong dịp xuân Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Tây Ninh: Tổ chức Tết Sum vầy trao quà đến 170 công nhân lao động khó khăn

Quốc Tiến |

LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức chương trình Tết Sum vầy – kết nối yêu thương mừng Xuân Tân Sửu 2021. Tham dự có ông Phan Văn Bua – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo huyện và LĐLĐ huyện Gò Dầu, các doanh nghiệp tài trợ.

Biểu tượng "Trâu sum vầy" cùng Bình Định chào năm mới Tân Sửu

NGUYỄN TRI |

Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 là một công trình văn hóa nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc; đồng thời tạo điểm nhấn về du lịch phục vụ nhân dân và du khách gần xa khi về với thành phố biển Quy Nhơn trong dịp xuân Tân Sửu 2021.

Cà Mau: Không tổ chức Tết sum vầy, quà vẫn đến tận tay công nhân

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau quyết định không tổ chức Tết Sum vầy năm 2021. Thay vào đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Cà Mau xuống tận các nhà máy, xí nghiệp trao quà tết trực tiếp cho công nhân, người lao động.