LĐLĐ Đắk Lắk giới thiệu hơn 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

BẢO TRUNG |

Ngày 11.7, LĐLĐ Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh mở rộng lần thứ 9, khóa X.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, LĐLĐ Đắk Lắk đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động đoàn viên, người lao động gửi 60.000 tin nhắn ủng hộ vào tổng đài 1407, trao tặng 3.000 khẩu trang, nhu yếu phẩm cho các cơ sở y tế; vận động 100% cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ 01 ngày lương trong vòng 03 tháng ủng hộ phòng, chống dịch.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 3.127 đoàn viên khó khăn với tổng số tiền ủng hộ hơn 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ Đắk Lắk tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.
Lãnh đạo LĐLĐ Đắk Lắk tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Công tác giới thiệu, phát triển đảng trong công nhân, viên chức, lao động được quan tâm. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 1.105 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt 63% chỉ tiêu LĐLĐ giao, đã có 508 người đã được kết nạp.

Uỷ viên
Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Công Bảo.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với 29 cuộc kiểm tra liên ngành các cấp về chấp hành quy định pháp luật lao động, Luật Công đoàn, BHXH…; tổ chức 14 cuộc giám sát chấn chính vi phạm ký kết hợp đồng lao động, trang bị thiết bị bảo hộ, kinh phí công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Công Bảo - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh, trong 06 tháng cuối năm 2020, LĐLĐ tỉnh  đề ra nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động nhất là triển khai Nghị quyết 42/NĐ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Chăm lo phúc lợi, lợi ích đoàn viên công đoàn, giai đoạn 2019-2023” ; Xây dựng Đề án tổ chức, bộ máy và biên chế cơ quan chuyên trách LĐLĐ tỉnh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo Quy định 212/TW và quy định Ban Thường vụ Tỉnh ủy….

Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cũng tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019; tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đắk Lắk tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

BẢO TRUNG |

Ngày 10.7, LĐLĐ Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' giai đoạn 2010-2020.

CNVCLĐ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 9.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành NNPTNT giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn  2020-2025.

Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa

BẢO TRUNG |

Ngày 8.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển (NNPTNT) Nông thôn Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ chín (mở rộng), khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2020, kết hợp tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020...

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ Đắk Lắk tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

BẢO TRUNG |

Ngày 10.7, LĐLĐ Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' giai đoạn 2010-2020.

CNVCLĐ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 9.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành NNPTNT giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn  2020-2025.

Công đoàn ngành NNPTNT Đắk Lắk tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa

BẢO TRUNG |

Ngày 8.7, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển (NNPTNT) Nông thôn Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ chín (mở rộng), khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2020, kết hợp tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020...