LĐLĐ Đắk Lắk cần nghiên cứu xây dựng''Trung tâm hỗ trợ công nhân lao động''

BẢO TRUNG |

Sáng ngày 4.2, Bí thư Tỉnh Uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã đến gặp mặt, chúc mừng năm mới và có buổi làm việc các cán bộ, CNVCLĐ và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Bảo - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy những việc các cấp Công đoàn tỉnh nhà làm được trong năm 2019 cũng như xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ cần đạt được năm 2020.

Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu năm của Bí thư tỉnh Uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường với LĐLĐ tỉnh. Ảnh; B.T
Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu năm của Bí thư tỉnh Uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường với LĐLĐ tỉnh. Ảnh: B.T

Trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh và các Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch, vận động phát triển đã kết nạp được 3.050 đoàn viên, thành lập 25 CĐCS. Trong đó, 9 CĐCS tại doanh nghiệp có trên 25 công nhân lao động.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Công Bảo - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo những việc các cấp Công đoàn tỉnh làm được trong năm 2019.

LĐLĐ tỉnh đã triển khai Phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp. Chú trọng phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, phấn đấu “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.

Năm 2020, các cấp Công đoàn tỉnh tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về Đảng, Nhà nước, về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội…

''Hiện, tất cả đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà luôn nhận thức rõ vị trí, trách nhiệm của giai cấp công nhân, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng...'', đồng chí Bảo cho hay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đồng chí Bùi Văn Cường - Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đánh giá cao những thành tích mà các cấp Công đoàn tỉnh đạt được trong năm 2019. Tuy vậy, năm 2020, LĐLĐ tỉnh cần phải tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình phúc lợi đoàn viên, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ.

Bí thư
Đồng chí Bùi Văn Cường - Đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cần nghiên cứu để trình Tổng LĐLĐ xem xét phương án xây dựng một Trung tâm hỗ trợ công nhân lao động tại khu công nghiệp, ở đó sẽ tiến hành các hoạt động dịch vụ như bán hàng, tư vấn pháp luật... nhằm đem lại thêm nhiều lợi ích thiết thực cho CNLĐ.

''Năm 2020, các cấp Công đoàn tỉnh cần tiếp tục thành lập mới các CĐCS ở các doanh nghiệp kết hợp nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, phải làm thế nào cho anh chị em CNLĐ thấy được ích lợi khi tham gia tổ chức Công đoàn...'', đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Không để người lao động nào bị nợ lương, thưởng trong dịp Tết

Hữu Long |

Trong dịp Tết, UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

LĐLĐ Đắk Lắk: Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn trong năm 2020

BẢO TRUNG |

Ngày 17.1, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, khóa X (mở rộng), tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức ''Tết sum vầy'' cho người lao động

Bảo Trung |

Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2020 với chủ đề “Mừng Xuân, ơn Đảng” cho các công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Ea Đar (huyện Ea Kar) và trên địa bàn 2 huyện Ea Kar, Krông Pắk của tỉnh Đắk Lắk.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Vĩnh Long: Phạt hơn 2,5 tỉ đồng từ việc vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Từ ngày 15.2 đến ngày 14.3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra phát hiện 503 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng trên 90% so với cùng kỳ năm 2022.

Đắk Lắk: Không để người lao động nào bị nợ lương, thưởng trong dịp Tết

Hữu Long |

Trong dịp Tết, UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

LĐLĐ Đắk Lắk: Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn trong năm 2020

BẢO TRUNG |

Ngày 17.1, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, khóa X (mở rộng), tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức ''Tết sum vầy'' cho người lao động

Bảo Trung |

Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2020 với chủ đề “Mừng Xuân, ơn Đảng” cho các công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp Ea Đar (huyện Ea Kar) và trên địa bàn 2 huyện Ea Kar, Krông Pắk của tỉnh Đắk Lắk.