Qua 2 năm thực hiện Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" và 1 năm Chương trình "Điểm bán hàng giá ưu đãi" cho CNLĐ ở các KCN của LĐLĐ Đà Nẵng đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, các đối tác có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thường xuyên như: giảm giá, hỗ tợ tài chính lãi suất 0% khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu, giảm học phí từ 20 - 30% các khóa học về khiêu vũ, nhảy múa, giảm 200.000 đồng/xe đối với ĐVCĐ, NLĐ khi mua xe máy, giảm giá vật tư, tạo điều kiện cho ĐVCĐ, NLĐ sửa chữa, xây dựng nhà, giảm giá các dịch vụ nghỉ dưỡng.
Ngoài ra còn thường xuyên tổ chức các "Phiên chợ công nhân" hay "Điểm bán hàng giá ưu đãi cho CN khu công nghiệp". Tuy nhiên, chương trình cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa phân biệt được đối tượng thụ hưởng là ĐVCĐ hay không. Các mặt hàng tại các phiên chợ chưa đa dạng, việc tuyên truyền các chương trình đến NLĐ vẫn còn hạn chế.
Bà Trần Thị Diệu Anh - Giám đốc Công ty TNHH TV&ĐT KSH cho rằng: "Các chương trình cần hiệu quả với NLĐ hơn nữa. Tại các phiên chợ, không chỉ các đơn vị đã kí kết mà còn phải có sự tham gia của các gian hàng bên ngoài để đa dạng mặt hàng hơn. Là sân chơi của NLĐ thì họ cũng nên được phép đặt gian hàng".
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn đề xuất việc tổ chức các chương trình vui chơi, hoạt động giao lưu để NLĐ hào hứng hơn khi tham gia.
Cũng tại hội nghị, 3 cá nhân và 12 tập thể được khen thưởng vì tham gia tốt các chương trình trong thời gian qua.
Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Thanh Hà - Phó CT LĐLĐ Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp tích cực từ các đơn vị qua thực tế công tác triển khai chương trình. Bà Hà kiến nghị: "Cần sớm đưa vào sử dụng Phần mềm quản lý thẻ đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên để hỗ trợ cho công tác chăm lo NLĐ trong chương trình được cụ thể và rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đưa ra nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi với NLĐ hơn nữa".