LĐLĐ Đà Nẵng ra mắt quỹ trợ vốn người lao động nghèo

THUỲ TRANG |

Sáng 30.6, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra mắt Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo tại TP. Đây là hoạt động thể hiện sự đồng hành, chăm lo của tổ chức Công đoàn thành phố với đội ngũ CNVCLĐ có thu nhập thấp, mở ra nhiều cơ hội mới để CNVCLĐ nghèo thành phố cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng - cho hay, theo thống kê của các ngành chức năng và của công đoàn, hiện nay toàn thành phố có 17.598 doanh nghiệp và gần 560 cơ quan, với đội ngũ CNVCLĐ toàn thành phố trên 315.000 người. Trong đó cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thuộc LĐLĐ thành phố là 1.563 CĐCS với trên 120.433 đoàn viên.

Trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ thành phố ngày càng được cải thiện và nâng lên. Tiền lương tối thiểu của CNLĐ tăng dần qua từng năm cũng góp phần từng bước đảm bảo cuộc sống của người lao động.

Tuy nhiên, đời sống việc làm của một bộ phận CNLĐ thành phố còn gặp nhiều khó khăn, nhất là CNLĐ ở các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp và chế xuất, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Cụ thể, tại khu vực doanh nghiệp, mức thu nhập của CNLĐ không cao. Lương bình quân DNNN 5,5 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp FDI 3,6 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp ngoài NN 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Số liệu khảo sát của LĐLĐ thành phố phối hợp với Viện nghiên cứu công nhân thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa qua cho thấy: Với mức thu nhập tiền lương bình quân hiện nay là khoảng 4,72 triệu đồng/tháng, chỉ có 16,1% công nhân cho rằng có dư chút ít.

Còn lại, đa số CNLĐ phải làm việc rất vất vả, thường xuyên phải làm tăng ca, thời gian kéo dài, hy sinh việc chăm lo con cái, nghỉ ngơi, hy sinh cả sức khỏe trước mắt và lâu dài. CNLĐ sẽ rơi ngay vào hoàn cảnh nghèo khó túng quẫn khi họ gặp những cú sốc dù nhỏ, hoặc nghỉ làm việc ít ngày và ngay cả khi không làm thêm giờ.

Bên cạnh đó, nhà ở cũng là vấn đề bức xúc và có nhu cầu lớn hiện nay của CNLĐ thành phố. Toàn thành phố có khoảng 72.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất, trong đó có 43% lao động ngoại tỉnh chưa có nhà ở hoặc phải thuê nhà. Nhiều trường hợp ở nhà tạm, nhà xuống cấp không có điều kiện tự sửa chữa nâng cấp.

Trong khi đó, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan CNVCLĐ nghèo chưa tiếp cận được tổ chức tín dụng do chưa đủ điều kiện đảm bảo theo yêu cầu.

Nhận thấy những nhu cầu nói trên của CNLĐ thành phố là bức xúc và chính đáng, Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã xây dựng đề án thành lập Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo thành phố, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo của LĐLĐ TP. Đà Nẵng với số vốn ban đầu 10 tỉ đồng. Trong đó được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố từ nguồn Ngân sách Nhà nước 4 tỉ đồng và từ nguồn tài chính công tích lũy của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng 6 tỉ đồng. 

“Những đối tượng được vay bao gồm đoàn viên, CNVCLĐ nghèo trên địa bản thành phố Đà Nẵng trong đó đối tượng ưu tiên là đoàn viên công đoàn, có nhu cầu vay vốn để tổ chức hoạt động kinh tế tự tạo việc làm cho bản thân và thành viên trong gia đinh tăng thu nhập; vay tu sửa nơi ở dột nát; mua sắm phương tiện sinh hoạt. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, quỹ sẽ giải quyết cho trên 1.000 CNVCLĐ nghèo vay năm đầu tiên và sẽ nhiều hơn nữa vào những năm tiếp theo”, ông Triết cho hay. 

Sản phẩm của quỹ gốm: Vay sản xuất, kinh doanh với mức vay từ 5 - 20 triệu đồng tối đa 12 tháng, vay cải thiện về nhà ở từ 5 - 30 triệu đồng với thời gian vay tối đa 24 tháng. Lãi suất của quỹ bằng với lãi suất Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tại cùng thời điểm vay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.