LĐLĐ Đà Nẵng: Khen thưởng, trao học bổng cho con em lao động nghèo

Tường Minh |

Ngày 27.6, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng vượt khó cho học sinh là con công nhân viên chức lao động năm 2020.

Có 254 cháu học sinh là con công nhân viên chức lao động đạt thành tích xuất sắc và vượt khó, học giỏi được tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng.

Trong số đó, có 164 cháu học sinh là con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bằng nghị lực, ý chí và quyết tâm cao, các cháu đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích trong học tập và rèn luyện.

Bên cạnh những thành tích đáng tự hào trong học tập, các cháu cũng rất tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đạt kết quả tốt; hăng hái tham gia các phong trào Đoàn, Đội và hoạt động xã hội ở địa phương.

Điều đặc biệt, theo ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, trong năm học 2019 - 2020, học sinh thành phố Đà Nẵng đã giành được 45 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông, trong đó, có 18 cháu là con của CNVCLĐ được tuyên dương tại buổi lễ này.

Tại buổi lễ, từ nguồn quỹ hoạt động xã hội Công đoàn, sự đồng hành của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà, giấy chứng nhận và học bổng trị giá 1.000.000đ/xuất cho 16 cháu  học sinh con công nhân viên chức lao động đã xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc tế và Quốc gia.

Trao quà và học bổng trị giá 500.000đ cho 167 cháu con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi và 68 cháu là con của cán bộ Công đoàn chuyên trách trên toàn hệ thống. Trao quà và tiền lãi suất sổ tiết kiệm từ Quỹ Tấm Lòng vàng và kinh phí hỗ trợ của LĐLĐ thành phố năm 2020 trị giá 1.000.000đ/ suất cho 3 cháu con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Trần Vũ Duy Mẫn  mong các cháu tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao trong tương lai; biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, cùng thi đua, cùng tiến bộ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều vướng mắc cho hoạt động của Nhà văn hóa Lao động

Nam Dương |

Ngày 27.6, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc với LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra thực hiện các đề án của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra, sắp xếp tổ chức lại Nhà Văn hóa Lao động của tổ chức công đoàn.

100 công nhân giỏi Thủ đô năm 2020 báo công với Bác Hồ

Trần Kiều |

Ngày 27.6, tại Khu Di tích lịch sử K9 (Hà Nội), đoàn cán bộ LĐLĐ TP. Hà Nội và 100 công nhân giỏi Thủ đô, đại diện cho gần 2,5 triệu công nhân, viên chức lao động Thủ đô, kính cẩn báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Biểu dương, tôn vinh 50 gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Trần Nga |

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-LĐLĐ về tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh giai đoạn 2015- 2020”.

Thỏa ước lao động tập thể nhóm giúp giảm biến động lao động

Mai Dung |

Sau một năm triển khai, thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm việc làm, nâng cao phúc lợi cho người lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Nhiều vướng mắc cho hoạt động của Nhà văn hóa Lao động

Nam Dương |

Ngày 27.6, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN dẫn đầu đã làm việc với LĐLĐ TPHCM và LĐLĐ tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra thực hiện các đề án của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra, sắp xếp tổ chức lại Nhà Văn hóa Lao động của tổ chức công đoàn.

100 công nhân giỏi Thủ đô năm 2020 báo công với Bác Hồ

Trần Kiều |

Ngày 27.6, tại Khu Di tích lịch sử K9 (Hà Nội), đoàn cán bộ LĐLĐ TP. Hà Nội và 100 công nhân giỏi Thủ đô, đại diện cho gần 2,5 triệu công nhân, viên chức lao động Thủ đô, kính cẩn báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Biểu dương, tôn vinh 50 gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Trần Nga |

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-LĐLĐ về tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh giai đoạn 2015- 2020”.

Thỏa ước lao động tập thể nhóm giúp giảm biến động lao động

Mai Dung |

Sau một năm triển khai, thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm việc làm, nâng cao phúc lợi cho người lao động.