LĐLĐ Đà Nẵng: Góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Đà Nẵng

Tường Minh |

Ngày 10.7, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị nhằm lắng nghe, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong các cấp Công đoàn đối với đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, ngoài việc góp ý tất cả các nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố (Dự thảo lần 3); các đơn vị tập trung vào một số nội dung chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đồng thuận; phát huy các động lực tăng trường; xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Bối cảnh tình hình trong phần thứ nhất của dự thảo báo cáo. Những thành tựu đạt được; hạn chế và nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lân thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Những hạn chế, vướng mắc phát sinh trong nhiệm kỳ ảnh hưởng đến tư tưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Kết quả và sự đồng thuận của nhân dân đối với những chủ trương lớn của thành phố trên các lĩnh vực.

Dự báo tình hình, những thuận lợi, thách thức đối với thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ đến. Về mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nang giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế để phấn đấu thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kinh tế - xã hội có tính đột phá và khả thi trên từng lĩnh vực, từng ngành gồm 3 trụ cột và 5 lĩnh vực mũi nhọn phát triển giai đoạn 2020-2025.

Triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phổ Đà Nằng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyểt cùa Quốc hội về tổ chức mô hình thí điểm chính quyền đô thị và một số cơ che chinh sách đặc thù phát hiển thành phố Đà Nằng; đẩy mạnh họp tác, liên kết vùng và quốc tế, tạo động lực tăng trương mới.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống”...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Ổn định tình hình, tư tưởng người lao động bị ngừng việc

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động, người lao động (NLĐ) mất việc hoặc phải nghỉ việc kéo dài là thực trạng xảy ra tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Điều này cũng kéo theo những bất ổn trong mối quan hệ lao động khi chỉ trong tuần đầu của tháng 7 có liên tiếp 2 vụ ngừng việc, đòi hỏi quyền lợi xảy ra.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Lê Việt Thương |

Ngày 9.7, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã họp lần thứ  IX, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN

Văn Nhì |

Sáng 10.7.2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ với sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Dự buổi Lễ còn có các đại diện Đảng uỷ, lãnh đạo các Ban, Công đoàn, Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)...

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đại diện công nhân

Linh Nguyên |

Ngày 10.7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) khóa XVI. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn Thủ đô là tổ chức đối thoại giữa  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với đại diện công nhân lao động năm 2020.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Ổn định tình hình, tư tưởng người lao động bị ngừng việc

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động, người lao động (NLĐ) mất việc hoặc phải nghỉ việc kéo dài là thực trạng xảy ra tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Điều này cũng kéo theo những bất ổn trong mối quan hệ lao động khi chỉ trong tuần đầu của tháng 7 có liên tiếp 2 vụ ngừng việc, đòi hỏi quyền lợi xảy ra.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Lê Việt Thương |

Ngày 9.7, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã họp lần thứ  IX, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN

Văn Nhì |

Sáng 10.7.2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ với sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Dự buổi Lễ còn có các đại diện Đảng uỷ, lãnh đạo các Ban, Công đoàn, Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)...

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đại diện công nhân

Linh Nguyên |

Ngày 10.7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) khóa XVI. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn Thủ đô là tổ chức đối thoại giữa  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố với đại diện công nhân lao động năm 2020.