LĐLĐ Đà Nẵng cảnh báo hoạt động tài chính của Lion Group đến CNLĐ

Trung Hiếu |

Sáng 1.2, trang thông tin trên mạng xã hội của LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã đưa cảnh báo của Công an TP. Đà Nẵng về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group (LGp) đến Công nhân lao động (CNLĐ).

Nội dung cảnh báo cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng đã xuất hiện lời kêu gọi, lôi kéo người dân, CNLĐ tham gia vào tổ chức Lion Group (hay còn gọi Lion Teams, Lion Community) đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử có tên Fx Trading Markets.

Theo điều tra ban đầu của Công an Đà Nẵng cho thấy, các thành viên của LGp mời gọi, lôi kéo người dân tham gia với số tiền đóng góp ban đầu tối thiểu là 1.000 USD gửi cho “Ban Chuyên gia”, với lãi suất ban đầu là 0,8-1% mỗi ngày (20-24% mỗi tháng).

Thông báo của cơ quan chức năng TP Đà Nẵng về hoạt động bất hợp pháp của Lion Group (ảnh P.V)
Thông báo của cơ quan chức năng TP Đà Nẵng về hoạt động bất hợp pháp của Lion Group. Ảnh P.V

Khi có một người trong thành viên của LGp giới thiệu, người tham gia sẽ được mở một tài khoản trên sàn giao dịch trên sàn giao dịch điện tử ở địa chỉ Fxtradingmarkets.com và gửi số tiền nói trên vào đó.

Ngoài ra người tham gia có thể tăng thêm thu nhập, nếu lôi kéo, mời gọi để phát triển đội nhóm riêng của mình. Và thu nhập của người này sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận với số người tham gia sau vào nhóm.

Theo nhận định của cơ quan Công an, đây là tổ chức tài chính hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, và “tổ chức tài chính” này chưa được cơ quan chức năng, mà cụ thể là Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động này.

Tại một số tỉnh Miền Trung LGp đang phát triển tại một số địa phương, núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0” có dấu hiệu bất thường trong huy động, kinh doanh ngoại hối. Hoạt động này đang thu hút hàng trăm người tham gia…

Hiện trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cá nhân đang kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia. Ví dụ Facebooker “Ngo D.” trú tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, không ngần ngại giới thiệu gia đình bà đầu tư 40.000USD, mỗi tháng thu về hàng trăm triệu đồng lợi nhuận từ sự đầu tư này, để làm mờ mắt người có lòng tham.

Công an TP. Đà Nẵng đã có văn bản thông báo rộng rãi tình hình trên đến công nhân lao động và người dân trên địa bàn Đà Nẵng, cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường này và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ khi tham gia vào những hoạt động nói trên.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Cảnh giác người dân tránh bị lừa bởi đa cấp trá hình

Hữu Long |

Đà Nẵng ban hành đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động kinh doanh đa cấp, phân biệt hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và các rủi ro pháp lý của cá nhân khi dụ dỗ người thân tham gia hoạt động đa cấp trá hình.

Nghệ An: Khuyến cáo người dân cảnh giác với đa cấp bất chính

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cảnh báo người dân chủ động đối phó, cảnh giác với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính diễn ra trên địa bàn.

Tham gia sàn đầu tư tài chính (Forex): Sự tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật

Văn Nguyễn |

Cả cơ quan ngân hàng Trung ương và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cùng cảnh báo toàn bộ các sàn kêu gọi đầu tư tài chính (Forex) đều đang hoạt động không đảm bảo đúng quy định của pháp luật và người dân tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Đà Nẵng: Cảnh giác người dân tránh bị lừa bởi đa cấp trá hình

Hữu Long |

Đà Nẵng ban hành đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động kinh doanh đa cấp, phân biệt hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và các rủi ro pháp lý của cá nhân khi dụ dỗ người thân tham gia hoạt động đa cấp trá hình.

Nghệ An: Khuyến cáo người dân cảnh giác với đa cấp bất chính

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cảnh báo người dân chủ động đối phó, cảnh giác với hoạt động bán hàng đa cấp bất chính diễn ra trên địa bàn.

Tham gia sàn đầu tư tài chính (Forex): Sự tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật

Văn Nguyễn |

Cả cơ quan ngân hàng Trung ương và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cùng cảnh báo toàn bộ các sàn kêu gọi đầu tư tài chính (Forex) đều đang hoạt động không đảm bảo đúng quy định của pháp luật và người dân tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.