LĐLĐ Đà Nẵng biểu dương 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc

Cát Tường |

50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020 đã vinh dự được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng.

Tối 20.3, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc và hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2021), LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020.

Toàn bộ 50 gia đình tiêu biểu đều được xét chọn từ các gia đình đoàn viên CNVCLĐ (bao gồm cả gia đình cán bộ Công đoàn chuyên trách) xuất sắc nhất làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố, có Công đoàn cơ sở trực thuộc các cấp Công đoàn thành phố. Các gia đình phải đảm bảo tiêu chí trong 5 năm liên tục từ 2016-2020 được công nhận là “Gia đình văn hóa” tại nơi cư trú.

Tại hội nghị, đại diện một số gia đình tiêu biểu đã được mời tham gia giao lưu, chia sẻ về những khó khăn, kinh nghiệm trong việc xây dựng tổ ấm gia đình đồng thời làm tốt các hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp phát triển.

Các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được ông Nguyễn Duy Minh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao giấy chứng nhận và bằng khen, đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương 1 gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Minh đánh giá: "50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đều có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; có ý thức vượt khó vươn lên, nuôi dạy con khỏe, chăm ngoan, hiếu học; xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng, tiến bộ.

Những gia đình được nhận bằng khen của LĐLĐ Đà Nẵng chính là những hạt nhân nòng cốt để xây dựng một xã hội thịnh vượng. Thông qua hội nghị, một lần nữa khẳng định vai trò của gia đình CNVCLĐ trong việc gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình CNVCLĐ trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước".

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.3, Hội Chữ thập đỏ thị xã, Thị đoàn và Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.

Triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Trần Lâm |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ngày 20.3, LĐLĐ huyện Nông Cống đã triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trên địa bàn với tinh thần cụ thể, thiết thực nhất.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Biểu dương 22 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam biểu dương 22 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020, đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương 1 gia đình.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.3, Hội Chữ thập đỏ thị xã, Thị đoàn và Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021.

Triển khai Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển"

Trần Lâm |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ngày 20.3, LĐLĐ huyện Nông Cống đã triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trên địa bàn với tinh thần cụ thể, thiết thực nhất.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam: Biểu dương 22 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam biểu dương 22 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020, đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương 1 gia đình.