LĐLĐ Cẩm Giàng (Hải Dương): Đa dạng hoạt động chăm lo Tết người lao động

Diệu Thuý (Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Dịp Tết nguyên đán 2022, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) tổ chức trao 245 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng tặng công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Từ ngày 19 đến 28.1, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng tổ chức Tết sum vầy- Xuân Bình An tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động với tổng số quà là 245 suất, mỗi suất trị giá 700.000 đồng tặng công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo (trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trợ cấp 85 suất). Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện cũng rà soát và đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp đến thăm và tặng quà cho một số công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ không có điều kiện về quê ăn Tết.

Để tất cả công nhân lao động đều có Tết đầm ấm, sum vầy,  Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng chỉ đạo các công đoàn cơ sở nắm tình hình doanh nghiệp và người lao động; chủ động tham gia với doanh nghiệp xây dựng kế hoạch nghỉ tết và thông báo sớm cho người lao động yên tâm làm việc. Đến nay hầu hết các doanh nghiệp đã có lịch nghỉ Tết (có 52/69 doanh nghiệp cho người lao động nghỉ tết từ ngày 29.1 đến hết ngày 6.2, 10/69 doanh nghiệp nghỉ từ 27.1 đến hết ngày 8.2, 7 doanh nghiệp còn lại nghỉ Tết từ 25.1 đến 4.2, có kế hoạch chi trả lương, thưởng cuối năm, chế độ phép năm và các phúc lợi khác cho người lao động.

Nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng chương trình tổ chức liên hoan văn nghệ, tiệc tất niên và chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị để cảm ơn, tri ân người lao động sau một năm cống hiến gắn bó làm việc. Điển hình như Công ty TNHH ANT, Công ty TNHH Tung Yang tổ chức bốc thăm may mắn số tiền trên 100 triệu đồng với nhiều phần quà có giá trị .

Tết Nguyên đán Nhâm Dần, có 64/69 đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết, đa số các doanh nghiệp thưởng Tết bằng một tháng lương thứ 13 theo hợp đồng lao động, một số doanh nghiệp thưởng cao hơn từ 120- 200% tháng lương, điển hình như: Công ty TNHH ANT thưởng bình quân 12 triệu đồng/người,  Công ty CP Taya thưởng từ 10 đến 15 triệu đồng; Công ty TNHH Tung Yang mức thưởng là 5,7 triệu đồng… Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp có đông lao động bố trí xe đưa đón hoặc hỗ trợ vé tàu xe người lao động ở xa về quê ăn tết...

Diệu Thuý (Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Giang (Hải Dương): Mang Tết sum vầy đến 4 doanh nghiệp đông CNLĐ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động huyện Bình Giang (Hải Dương) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình An” tại 4 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn GTVT Hải Dương: 70 suất quà tặng công nhân lao động dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Trong dịp tết Nguyên đán 2022, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương tặng hơn 70 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng.

Hải Dương: Hỗ trợ 171 lao động Công ty Minh Phúc bị nợ lương

Đặng Luân |

Hải Dương - Trước thềm Tết nguyên đán, 171 người lao động Công ty TNHH Minh Phúc (Hải Dương) có đơn kiến nghị về việc bị doanh nghiệp nợ lương thời gian dài, cuộc sống bị ảnh hưởng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LĐLĐ Bình Giang (Hải Dương): Mang Tết sum vầy đến 4 doanh nghiệp đông CNLĐ

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Liên đoàn Lao động huyện Bình Giang (Hải Dương) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình An” tại 4 doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công đoàn GTVT Hải Dương: 70 suất quà tặng công nhân lao động dịp Tết

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Trong dịp tết Nguyên đán 2022, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương tặng hơn 70 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng.

Hải Dương: Hỗ trợ 171 lao động Công ty Minh Phúc bị nợ lương

Đặng Luân |

Hải Dương - Trước thềm Tết nguyên đán, 171 người lao động Công ty TNHH Minh Phúc (Hải Dương) có đơn kiến nghị về việc bị doanh nghiệp nợ lương thời gian dài, cuộc sống bị ảnh hưởng.