LĐLĐ Cà Mau tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018

NHẬT HỒ |

Ngày 24.1, LĐLĐ Cà Mau họp BCH mở rộng tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018. Cũng tại hội nghị này, BCH thông qua 7 chương trình hành động và một kế hoạch cho giai đoạn 2018 – 2023.

Trong năm 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm đến đời sống, quyền lợi của đoàn viên công đoàn. Theo đó, xây dựng, sửa chữa 120 căn nhà  mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 3,3 tỉ đồng; giải ngân 810 triệu đồng cho 162 chị vay vốn phát triển kinh tế gia đình; nâng cao mức hỗ trợ bữa ăn giữa ca cho NLĐ…

Các đại biểu dự tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018. ảnh Nhật Hồ
Các đại biểu dự tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018. ảnh Nhật Hồ

Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm, các cấp CĐ trong tỉnh phát triển mới trên 3.100 ĐVCĐ, thành lập mới 15 CĐCS, nâng tổng số ĐVCĐ lên 50.720 với 1.154 CĐCS.

Các hoạt động nữ công, thanh tra, tuyên truyền, các phong trào thi đua… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2019, LĐLĐ Cà Mau tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn của các bộ công đoàn trước tình hình mới; xây dựng nhiều chương trình thiết thực hướng mạnh về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để các cấp công đoàn và NLĐ hiểu chủ trưng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là vai trò của tổ chức CĐ trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Năm 2019, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đưa ra nhiều chỉ tiêu như: phát triển 2.700 đoàn viên, phát triển 17 CĐCS; bồi dưỡng giới thiệu ít nhất 1.000 ĐVCSS ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu 90% DN có tổ chức CĐ ký kết thoản ước lao động tập thể; vận động quỹ mái ấm công đoàn trên 3,2 tỉ đồng…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trao hàng trăm suất quà “Tết sum vầy” cho người lao động khó khăn

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.1, LĐLĐ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2019. Tại đây, đã có rất nhiều suất quà được trao cho các đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN

Xuân Trường |

Ngày 24.1, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái phấn đấu kết nạp mới 1.380 đoàn viên

T.X |

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái  - cho biết, trong năm 2019, các cấp CĐ tỉnh đã nhất trí phấn đấu thực hiện tốt 19 chỉ tiêu cơ bản năm 2019...

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Trao hàng trăm suất quà “Tết sum vầy” cho người lao động khó khăn

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.1, LĐLĐ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2019. Tại đây, đã có rất nhiều suất quà được trao cho các đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tổng LĐLĐVN chúc Tết cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN

Xuân Trường |

Ngày 24.1, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí Cơ quan Tổng LĐLĐVN nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái phấn đấu kết nạp mới 1.380 đoàn viên

T.X |

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái  - cho biết, trong năm 2019, các cấp CĐ tỉnh đã nhất trí phấn đấu thực hiện tốt 19 chỉ tiêu cơ bản năm 2019...