LĐLĐ Bình Phước trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp Công đoàn và NLĐ

VĂN SƠN |

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức có hơn 300 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã trao 38 giải thưởng cho các tác phẩm dự thi. Đáng chú ý, cuộc thi đã lan tỏa hình ảnh đẹp của người lao động ở Bình Phước.

Ngày 23.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động”.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, cuộc thi năm nay có hơn 300 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi được chọn lọc và đăng tải trên Fanpage Công Đoàn Bình Phước, nhận được hơn 800.000 lượt tiếp cận, hơn 130.000 lượt tương tác (like, bình luận, chia sẻ). Nhiều tác phẩm đạt trên 1.000 lượt like, đặc biệt, trong đó tác phẩm được yêu thích nhất nhận được 2.859 lượt like, 19.016 lượt bình luận và 7.800 lượt chia sẻ.

 
Tác phẩm Chia sẻ yêu thương đạt giải ngất khối Hành chính sự nghiệp. Ảnh: Đỗ Vĩnh Lộc

Ban tổ chức đã trao giải nhất khối doanh nghiệp cho tác phẩm Vẻ đẹp con người Thủy điện DakGlun của tác giả Phạm Văn Quang (CĐCS Nhà máy thủy điện Đak Glun, trực thuộc LĐLĐ huyện Bù Đăng). Trao giải nhất khối Hành chính sự nghiệp cho tác phẩm Chia sẻ yêu thương để đem niềm vui đến cho chính mình của tác giả Đỗ Vĩnh Lộc (CĐCS Trường THPT TX Bình Long, trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục). Tác phẩm Hiến máu nhân đạo – Một nghĩa cử cao đẹp của tác giả Vũ Thị Thùy (CĐCS Trường Mầm non Hoa Hồng, trực thuộc LĐLĐ thị xã Bình Long) đạt giải Tác phẩm được yêu thích nhất.

Ban tổ chức cuộc thi chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải và đại diện các đơn vị. Anh: Văn Sơn
Ban tổ chức cuộc thi chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải và đại diện các đơn vị. Anh: Văn Sơn

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, cuộc thi phản ánh sự đa dạng về hoạt động của công đoàn, góp phần lan tỏa trong các cấp công đoàn những mô hình hay, sáng tạo, đặc biệt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị và đối với giai cấp công nhân.

VĂN SƠN
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 9 khu nhà ở xã hội

đình trọng |

Vấn đề nhà ở không ổn định khiến nhiều lao động nhập cư rời bỏ các đô thị công nghiệp để về quê sau đợt dịch COVID-19. Tỉnh Bình Phước xác định nhu cầu nhà ở cho người lao động là bức thiết vì vậy tỉnh chủ trương phát triển nhà ở xã hội (NOXH) nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án NOXH ở địa phương tập trung đông lao động.

Bình Phước kêu gọi đầu tư xây 9 khu nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đang thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án nhà ở xã hội ở địa phương tập trung đông lao động.

Bình Phước đã giải ngân trên 38 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Đã có 10/11 địa phương ở Bình Phước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tổng số tiền giải ngân đạt trên 38 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Phước kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 9 khu nhà ở xã hội

đình trọng |

Vấn đề nhà ở không ổn định khiến nhiều lao động nhập cư rời bỏ các đô thị công nghiệp để về quê sau đợt dịch COVID-19. Tỉnh Bình Phước xác định nhu cầu nhà ở cho người lao động là bức thiết vì vậy tỉnh chủ trương phát triển nhà ở xã hội (NOXH) nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án NOXH ở địa phương tập trung đông lao động.

Bình Phước kêu gọi đầu tư xây 9 khu nhà ở xã hội cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tỉnh Bình Phước đang thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội nhằm tạo bước đệm thu hút lao động. Năm 2022, tỉnh kêu gọi doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào 9 dự án nhà ở xã hội ở địa phương tập trung đông lao động.

Bình Phước đã giải ngân trên 38 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Đã có 10/11 địa phương ở Bình Phước thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tổng số tiền giải ngân đạt trên 38 tỉ đồng.