LĐLĐ Bình Dương có nhiều mô hình hiệu quả trở thành điểm nhấn của cả nước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.1, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Qua báo cáo hoạt động của LĐLĐ Bình Dương do bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tình bày, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá năm 2019 LĐLĐ Bình Dương đã tập trung quyết liệt đưa nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết đại hội X LĐLĐ tỉnh Bình Dương vào đời sống công nhân, viên chức lao động. Đồng thời, tổ chức một cách sâu rộng bài bản có sức lan tỏa kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Theo đánh giá của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, lãnh đạo LĐLĐ Bình Dương đã chỉ đạo các công tác thường xuyên đạt kết quả toàn diện, có nhiều mô hình hiệu quả trở thành điểm nhấn của cả nước. Có thể kể đến như tỷ lệ kết nạp đoàn viên đạt 185% với 87.000 đoàn viên mới, tỷ lệ công đoàn cơ sở được phát triển thêm đạt 104% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao.

LĐLĐ tỉnh đã giới thiệu được 2.160 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng, trong đó có 712 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Con số này trước thềm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam là rất ý nghĩa...

Ông Ngọ Duy Hiểu
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị của LĐLĐ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Về tổ chức hoạt động, công đoàn các cấp Bình Dương luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới và không bằng lòng với kết quả hiện tại.

Bên cạnh đó, LĐLĐ đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy Bình Dương, phối hợp với UBND các cấp để chăm lo, bảo vệ NLĐ. Hoạt động của Công đoàn Bình Dương đã xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trên địa bàn tỉnh, góp phần to lớn cho những thành tựu về kinh tế, xã hội của đất nước.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu mong muốn rằng, trong năm 2020, LĐLĐ Bình Dương tiếp tục tăng cường công tác đại diện bảo vệ quyền lợi của CNLĐ. Quan tâm hơn nữa và làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho CNLĐ. Trở thành tỉnh có nhiều mô hình chăm lo bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Đình Trọng
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Đình Trọng

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 9 đơn vị của LĐLĐ Bình Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019.

Về phía LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng tặng cờ thi đua cho 4 đơn vị và tặng cờ thi đua chuyên đề cho 6 đơn vị  vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh -sạch- xạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" năm 2019.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc Tết và tặng quà cho CNLĐ Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 12.1, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất là 440 triệu, thấp nhất 4,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. UBND tỉnh cùng LĐLĐ Bình Dương cũng đang triển khai chương trình chăm lo tết cho CNLĐ khó khăn.

Công nhân tất bật tăng ca dịp cận Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Những tháng cuối năm, công nhân ở Bình Dương tất bật với công việc và nỗ lực tăng ca để có thêm tiền chi tiêu dịp Tết. Các đơn vị cùng LĐLĐ tỉnh và chính quyền địa phương cũng đang triển khai thực hiện chăm lo cho công nhân lao động khó khăn được đón Tết đầm ấm.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc Tết và tặng quà cho CNLĐ Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 12.1, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Thưởng Tết cao nhất là 440 triệu, thấp nhất 4,1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động. UBND tỉnh cùng LĐLĐ Bình Dương cũng đang triển khai chương trình chăm lo tết cho CNLĐ khó khăn.

Công nhân tất bật tăng ca dịp cận Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Những tháng cuối năm, công nhân ở Bình Dương tất bật với công việc và nỗ lực tăng ca để có thêm tiền chi tiêu dịp Tết. Các đơn vị cùng LĐLĐ tỉnh và chính quyền địa phương cũng đang triển khai thực hiện chăm lo cho công nhân lao động khó khăn được đón Tết đầm ấm.