LĐLĐ Bình Dương chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Hoạt động của tổ chức công đoàn tại Bình Dương hướng đến những nhu cầu thiết thực mang lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên.

Sáng 5.7 tại Trung tâm Văn hóa Lao động Ban Bình Dương, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa X và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó chủ tịch LĐLĐ Bình Dương cho biết, năm 2019, LĐLĐ tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn". Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực của người lao động, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tháng công nhân.

Chương trình Tết sum vầy đã trao  5.000 vé xe cho CNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn được tặng vé xe về quê đón Tết
Chương trình Tết sum vầy đã trao 5.000 vé xe cho CNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn được tặng vé xe về quê đón Tết

Tổ chức công đoàn đã thăm và tặng 590 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Đề xuất UBND tỉnh trao tặng 10.350 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết với tổng trị giá 5 tỷ 175 triệu đồng.

Chương trình "Tết sum vầy" tiếp tục là hoạt động ghi dấu ấn, kết quả nổi bật, chất lượng được nâng cao. Qua chương trình có 5.000 CNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn được tặng vé xe về quê đón tết (tăng 1.000 vé so với năm 2018). Bên cạnh đó, qua đối thoại với 120 doanh nghiệp đã có trên 20.000 người lao động được doanh nghiệp tổ chức xe đưa về quê đón Tết.

Tổ chức công đoàn đã tặng quà hỗ trợ nhiều công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.
Tổ chức công đoàn đã tặng quà hỗ trợ nhiều công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức công đoàn đã nắm bắt kịp thời thông tin của người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình cho vay hỗ trợ. Bằng nhiều hình thức như quỹ xoay vòng, quỹ tương trợ, bảo lãnh vay tín chấp ngân hàng.

Trong "Tháng công nhân" năm 2019 với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên" được công đoàn các cấp cụ thể hoá với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập trung chăm lo tốt hơn lợi ích, vật chất, tinh thần tới đoàn viên, người lao động.

Được tổ chức công đoàn hỗ trợ kịp thời nên nhiều công nhân đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Được tổ chức công đoàn hỗ trợ kịp thời nên nhiều công nhân đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức công đoàn các cấp cũng đã nắm bắt kịp thời thông tin của người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình cho vay hỗ trợ. Bằng nhiều hình thức như quỹ xoay vòng, quỹ tương trợ, bảo lãnh vay tín chấp ngân hàng... giúp công nhân có tiền xoay xở lúc khó khăn không sập bẫy tín dụng đen.

Trong thời gian qua tổ chức tài chính vi mô CEP đã hỗ trợ cho gần 9.602 lượt người vay vốn với tổng số tiền giải ngân hơn 237 tỷ đồng trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.
Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.

Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được các cấp công đoàn quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm đã có 125 bản thoả ước lao động tập thể ký mới. Đặc biệt, trong tháng 6 có 16 doanh nghiệp gỗ ở Bình Dương cùng ký thỏa ước lao động tập thể, thương lượng nội dung có lợi hơn cho người lao động. Từ cơ chế này từng doanh nghiệp áp dụng trên mức sàn và cao hơn mức thỏa ước để chăm lo lợi ích cho người lao động ngành gỗ.

Tại chương trình làm việc, bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  Bình Dương hối thúc cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục tập trung quyết tâm đạt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao. Các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục nâng cao thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Cán bộ công đoàn đóng ý kiến về chương trình hoạt động những tháng cuối năm.
Cán bộ công đoàn đóng ý kiến về chương trình hoạt động những tháng cuối năm.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

16 doanh nghiệp gỗ ở Bình Dương cùng ký thỏa ước lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 20.6, tại Bình Dương đã diễn ra chương trình Tọa đàm về Xây dựng quan hệ lao động trong tình hình mới. Chương trình đã diễn ra lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Dương. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Ngọ Duy Hiểu - tham dự chương trình.

3.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

P.V |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương cho biết, cũng giống như các địa phương khác, trong thời gian qua, BHXH Bình Dương đã huy động tổng lực các đại lý thu BHXH (Bưu điện, UBND các xã, phường) cũng như các công chức viên chức trong đơn vị tích cực vào cuộc đưa chính sách này đến với mọi người dân.

Bình Dương tuyên dương 600 lao động giỏi và sáng tạo

ĐINH TRỌNG |

Sáng 7.6, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tuyên dương lao động giỏi lao, lao động sáng tạo năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

16 doanh nghiệp gỗ ở Bình Dương cùng ký thỏa ước lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 20.6, tại Bình Dương đã diễn ra chương trình Tọa đàm về Xây dựng quan hệ lao động trong tình hình mới. Chương trình đã diễn ra lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ Bình Dương. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - ông Ngọ Duy Hiểu - tham dự chương trình.

3.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

P.V |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương cho biết, cũng giống như các địa phương khác, trong thời gian qua, BHXH Bình Dương đã huy động tổng lực các đại lý thu BHXH (Bưu điện, UBND các xã, phường) cũng như các công chức viên chức trong đơn vị tích cực vào cuộc đưa chính sách này đến với mọi người dân.

Bình Dương tuyên dương 600 lao động giỏi và sáng tạo

ĐINH TRỌNG |

Sáng 7.6, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tuyên dương lao động giỏi lao, lao động sáng tạo năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.