LĐLĐ Bình Định ký kế hoạch phối hợp công tác với Sở Kế hoạch – Đầu tư

Xuân Nhàn |

Chiều 6.4, LĐLĐ Bình Định và Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh này đã ký kế hoạch phối hợp công tác giữa 2 cơ quan, giai đoạn 2022 – 2025.

Theo Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng, kế hoạch phối hợp công tác giữa hai đơn vị được xây dựng căn cứ trên tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 02/NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Thông báo ngày 19.3.2021 của Tỉnh ủy Bình Định về ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Lê Kim Toàn tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh.

Giám đốc sở KH&ĐT tỉnh, ông Nguyễn Thành Hải chia sẻ, đây là lần đầu tiên, một văn bản phối hợp công tác được Sở Kế hoạch – Đầu tư ký chính thức với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Cho rằng đó là dấu hiệu tích cực nhằm thực hiện mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ông Hải đồng thời đề nghị, không nên xem nội dung đã ký kết là khuôn mẫu khép kín. “Tùy tình hình thực tế, hai bên có thể mở rộng, bổ sung, phát triển các vấn đề cần sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm. Chúng ta có kinh nghiệm tốt về việc này, chẳng hạn hiệu quả hợp tác đáng ghi nhận giữa Sở và các cấp công đoàn trong quá trình xây dựng, triển khai dự án thiết chế công đoàn tại Bình Định”, ông Nguyễn Thành Hải phát biểu.

Nội dung phối hợp được hai bên nhất trí như sau: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ để chuyển hóa cơ hội, thách thức thành động lực tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế. Phối hợp phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên ở những doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và các doanh nghiệp mới thành lập.

Tuyên truyền để người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên, người lao động nhận diện hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng nếp sống, môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là thực hiện kỷ cương dân chủ, đoàn kết, gương mẫu thực hiện chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đơn vị, doanh nghiệp xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Hơn 321 triệu đồng hỗ trợ người lao động Công ty Olam

Linh Chi |

Ngày 4.4, tại Khu Công nghiệp Phú Tài (TP. Quy Nhơn), Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đã trao 321,5 triệu đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn.

Bình Định: Kết nạp thêm 338 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn

Tường Minh |

Bình Định - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định kết nạp thêm 338 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn.

Bình Định: Đẩy mạnh công tác thành lập Công đoàn cơ sở năm 2022

Tường Minh |

Bình Định - Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Bình Định: Hơn 321 triệu đồng hỗ trợ người lao động Công ty Olam

Linh Chi |

Ngày 4.4, tại Khu Công nghiệp Phú Tài (TP. Quy Nhơn), Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định đã trao 321,5 triệu đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn.

Bình Định: Kết nạp thêm 338 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn

Tường Minh |

Bình Định - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Bình Định kết nạp thêm 338 đoàn viên vào tổ chức Công đoàn.

Bình Định: Đẩy mạnh công tác thành lập Công đoàn cơ sở năm 2022

Tường Minh |

Bình Định - Liên đoàn Lao động huyện Phù Mỹ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.