LĐLĐ Bắc Kạn tặng quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Long Nguyễn - Văn Đức |

Sáng 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và tiến hành trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Buổi gặp gỡ, trao quà có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam.

Về phía Bắc Kạn có các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình "Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương" năm 2021 được tổ chức vào ngày 19.1 tại Khu công nghiệp Thanh Bình với phương châm: Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai trong năm 2020.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những thành tựu đạt được trong năm qua của tỉnh Bắc Kạn.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, mặc dù là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Bắc Kạn đã nỗ lực không ngừng, luôn tìm tòi sáng tạo với sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND và sự vào cuộc của mọi hệ thống Chính trị trong tỉnh.

Trong năm 2020, kinh tế Bắc Kạn đã có sự khởi sắc, đã lựa chọn được trọng tâm trong sự phát triển lâm nghiệp, sản xuất hàng hóa, đồng thời cũng rất chú ý phát triển các ngành công nghiệp khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho công đoàn viên, người lao động gặp khó khăn tại Bắc Kạn. Ảnh: Long Nguyễn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà Tết cho công đoàn viên, người lao động gặp khó khăn tại Bắc Kạn. Ảnh: Long Nguyễn

“Có thể nói đây là một dịp hết sức ý nghĩa để được đến với cán bộ, công nhân. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đời sống của những người lao động, đây là một chủ trương như một kim chỉ nam, một nét rất đẹp mà cùng với TLĐLĐ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận, Hội Chữ thập đỏ…

Nét đẹp này giúp người lao động hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng và Nhà nước để anh chị em có được một tết sum vầy, để mọi nhà, mọi người đều có Tết”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đến thăm Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, đồng chí Thắng cũng biểu dương Khu công nghiệp đã có những thành tựu rất tốt, công đoàn đã làm việc rất hiệu quả. Qua đó giúp mọi đoàn viên, người lao động đều có một cái Tết đủ đầy, được đón Tết, vui Xuân đầm ấm, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ đoàn viên, công nhân viên ý thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình; góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực trong dựng xây và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong dịp Tết Sum vầy 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác đã tặng công nhân lao động tỉnh Bắc Kạn 500 triệu đồng; trao 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Khu công nghiệp Thanh Bình và trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Kạn. Ảnh: Long Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Kạn. Ảnh: Long Nguyễn
Chị Đinh Thị Oanh – Cô nuôi dạy trẻ ở trường mầm non Thanh Thịnh cảm động chia sẻ: "Hôm nay được công đoàn trao quà tết, tôi thực sự rất cảm ơn công đoàn và các đơn vị tổ chức, của Đảng và nhà nước đến với CBCNV chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật tốt".
Long Nguyễn - Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...