LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao 94 phần quà cho một số đơn vị "3 tại chỗ"

Thành An |

Ngày 25.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức trao 94 phần quà cho người lao động tại một số công ty tổ chức "3 tại chỗ". Bà Nguyễn Thị Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy, cùng tham gia trao quà cho người lao động.

Mỗi phần quà trao cho người lao động gồm một phần nhu yếu phẩm (dầu ăn, đường, gạo, nước tương..) trị giá khoảng 250.000 đồng do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp ủng hộ và một phần tiền mặt trị giá 1 triệu đồng từ kinh phí Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng.

Ngoài việc trao quà cho người lao động, đoàn cũng kiểm tra, giám sát việc thực hiện "3 tại chỗ" tại những doanh nghiệp này trong Khu Công nghiệp trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ. Đoàn đã tìm hiểu kỹ tình hình lao động sản xuất, phương án phòng chống dịch COVID-19 của từng doanh nghiệp và thăm nơi lưu trú của những người lao động.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn thăm hỏi về tình hình thực hiện 3 tại chỗ của người lao động tại doanh nghiệp. Ảnh: P.X
Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn thăm hỏi về tình hình thực hiện "3 tại chỗ" của người lao động tại doanh nghiệp. Ảnh: P.X

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đại diện đoàn động viên người lao động trong các doanh nghiệp an tâm sản xuất, thực hiện “3 tại chỗ” nhưng vẫn phải duy trì thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chia sẻ cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Sự đồng lòng của toàn thể công nhân lao động, doanh nghiệp sẽ góp phần chung tay cùng cả nước chiến thắng được đại dịch COVID-19.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

PHÚC ĐÔNG |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP.Vinh.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

. |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kêu gọi công chức, viên chức, người lao động cả nước, các doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng tình cảm và trách nhiệm, đóng góp, ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi này.

Tổng LĐLĐVN quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ"

Việt Lâm thực hiện |

Ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ra Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Thị Thanh Hà - Quyền Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN về Quyết định của Tổng LĐLĐVN.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

PHÚC ĐÔNG |

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP.Vinh.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

. |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kêu gọi công chức, viên chức, người lao động cả nước, các doanh nghiệp, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bằng tình cảm và trách nhiệm, đóng góp, ủng hộ khẩn cấp công nhân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi này.

Tổng LĐLĐVN quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ"

Việt Lâm thực hiện |

Ngày 24.8, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ra Quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Thị Thanh Hà - Quyền Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN về Quyết định của Tổng LĐLĐVN.