Qua phát động, đã thu hút 89 tập thể, CNLĐ thuộc 33 doanh nghiệp (DN) gởi hồ sơ đăng ký. Hội đồng thi đua khen thưởng, gồm LĐLĐ và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh An Giang xem xét, chọn và công nhận 56 tập thể, cá nhân (từ 24 DN) có sáng kiến, giải pháp vượt trội về tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế.
Nhìn chung các sáng kiến, giải pháp tựu trung vào 6 lĩnh vực chính, như: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (14 sáng kiến, giải pháp); Cơ khí, tự động hóa và giao thông vận tải (22); Vật liệu, hóa chất và năng lượng (06); Nông nghiệp (02) và giải pháp, sáng kiến về tổ chức, điều hành (10). Trong đó có công trình mang tầm cỡ quốc gia.Điển hình là công trình “Nghiên cứu ảnh hưởng ma sát âm theo thời gian đến sức chịu tải của cọc đơn và nhóm cọc trên nền đất yếu tỉnh An Giang” của đoàn viên Chung Tất Niên – Phó phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Xây dựng (Cty TNHH MTV Xây lắp An Giang). Công trình được đăng trên Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng), nghiên cứu này cũng được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ...Để ghi nhận và cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo này, LĐLĐ An Giang đã đề nghị và được Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công nhận và cấp Bằng Lao động sáng tạo cho 12 công trình, UBND tỉnh An Giang tặng 56 Bằng khen.
“Không chỉ tổ chức sâu rộng, khơi gợi được sự hưởng ứng nhiệt tình của CNLĐ, tổ chức CĐ còn kịp thời khen thưởng. Điều này không chỉ có tác dụng tôn vinh những nhân tố điển hình, mà còn tạo động lực tinh thần để các đối tượng khác tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn trong công tác và cuộc sống, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- ông Nưng nhấn mạnh- “Ngoài việc mang về lợi ích kinh tế, còn có giá trị tinh thần, thể hiện trách nhiệm của tổ chức CĐ đối với đoàn viên, cộng đồng và xã hội... Qua đó góp phần nâng cao vị thể của tổ chức CĐ trên quê hương Bác Tôn”.