LĐLĐ An Giang: Nhiều kiến nghị nóng về đào tạo, việc làm, liên kết giám sát

Lục Tùng |

Không chỉ đi sâu đề cập đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong cơ chế chuyển dịch, nhiều đại biểu còn đề xuất bổ sung các vấn đề liên quan hệ trọng đến vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong quá trình đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Sáng 21.7, LĐLĐ An Giang tổ chức hội nghị đóng góp nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới sự chủ tọa của bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang - trên 50 đại biểu là lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành, cán bộ lãnh đạo các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã sôi nổi đóng góp ý kiến.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: LT
Bà Phan Thị Diễm phát biểu gợi ý nội dung đóng góp văn kiện. Ảnh: LT
Bà Phan Thị Diễm phát biểu gợi ý nội dung đóng góp văn kiện. Ảnh: LT

Hội nghị chia thành hai tổ thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến 3 nhóm vấn đề, gồm: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; quan điểm, mục tiêu và các khâu đột phá cũng như giải pháp phát triển kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025...

Các đại biểu chăm chú nghiên cứu văn kiện trước khi phát biểu. Ảnh:  LT
Các đại biểu chăm chú nghiên cứu văn kiện trước khi phát biểu. Ảnh: LT

Sau một buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp hơn 30 lượt ý kiến đề cập đến nhiều nội dung nóng của nhu cầu phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội và an ninh quốc phòng.

Ông Trần Ngọc Trung – Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân - đã làm nóng hội nghị bằng loạt ý kiến đề nghị nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong các mối quan hệ phối hợp...

Chủ tịch LĐLĐ Phú Tân Trần Ngọc Trung. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Phú Tân Trần Ngọc Trung. Ảnh: LT

Theo ông Trung, bên cạnh việc chủ động tham gia phản biện xã hội theo chức năng của tổ chức đoàn thể, thiết nghĩ, cần có quy định về việc đặt hàng tổ chức Công đoàn trong việc tham gia có ý kiến về các quy hoạch, hoạch định có liên quan đến việc làm, thu nhập của người lao động.

Đồng quan điểm này, nhiều đại biểu nhấn mạnh thêm đến nhu cầu được biết, được bàn, được kiểm tra đối với các kết quả giám sát, nhất là của Hội đồng nhân dân, mà tổ chức Công đoàn được mời tham gia. Bởi thực tế cho thấy, nhiều đợt khảo sát về ô nhiễm môi trường, nhưng sau đó vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực...

Bà Lý Thúy Vân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT
Bà Lý Thúy Vân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT

Bà Dương Thị Thu Cúc – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế nêu ý kiến: “Tỉnh đã chủ động xây dựng chính sách tu hút thầy thuốc có tay nghề, chất lượng, nhưng thời gian qua việc triển khai còn nhiều vướng mắc vì thiếu cơ chế đồng bộ. Các bệnh viện thì thực hiện cơ chế tự chủ nên không thể tự kham được kinh phí thu hút bác sĩ có trình độ cao lên đến cả trăm triệu đồng”.

Ông Nguyễn Nhật Tiến - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ An Giang - nhấn mạnh: “Lao động phần lớn thiếu tay nghề nên chưa tìm được việc làm thu nhập ổn định. Trong khi đó công tác đào tạo nghề lại chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều doanh nghiệp phải đào tạo và đào tạo lại mới có được lao động đáp ứng nhu cầu công việc”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang Phan Thị Diễm. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang Phan Thị Diễm. Ảnh: LT

Theo ông Tiến, cần bổ sung nội dung chú trọng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thực tiễn để lao động trong tỉnh dễ tìm được việc làm có thu nhập cao, ổn định cuộc sống...

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cán bộ chuyên trách Công đoàn, bà Phan Thị Diễm cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo đầy đủ trước khi báo cáo lên Tỉnh ủy để có ý kiến cho bộ phận chức năng xem xét, bổ sung giúp cho văn kiện hoàn thiện hơn...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ lần thứ 6

Lục Tùng |

Sáng 23.6, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, CNLĐ lần thứ 6/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi đối thoại.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng đột xuất 48 tập thể, cá nhân

Lục Tùng |

Ngoài việc thống nhất tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân, An Giang còn thống nhất đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 đối với 01 tập thể và 01 cá nhân.

LĐLĐ An Giang: Tiếp tục hỗ trợ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Tuyết Như |

Ngày 10.4, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã đến thăm, trao tặng các hàng hóa thiết yếu cho lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ An Giang: Gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ lần thứ 6

Lục Tùng |

Sáng 23.6, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, CNLĐ lần thứ 6/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi đối thoại.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng đột xuất 48 tập thể, cá nhân

Lục Tùng |

Ngoài việc thống nhất tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân, An Giang còn thống nhất đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 đối với 01 tập thể và 01 cá nhân.

LĐLĐ An Giang: Tiếp tục hỗ trợ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

Tuyết Như |

Ngày 10.4, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã đến thăm, trao tặng các hàng hóa thiết yếu cho lực lượng bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.