Ngày 6.10, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú đã chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn trong 9 tháng qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, phó và cán bộ các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh, khối trưởng và khối phó 10 khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đã đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020; đặc biệt nhấn mạnh kết quả thực hiện đạt và vượt 9/12 các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, nổi bật nhất 9 tháng qua LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ (2 đợt) cho 3.230 đoàn viên, người lao động (500.000 đồng/người) không thuộc đối tượng của gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP với số tiền 1 tỉ 615 triệu đồng; hỗ trợ 31 giáo viên, bảo mẫu các trường mầm non, nhà trẻ tư thục (tổng số tiền 27 triệu đồng)… tổ chức nhiều hoạt động, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đặc biệt, tổ chức Lễ khánh 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp là công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và công trình “Thắp sáng đường nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời”...
Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia thảo luận nhiều ý kiến liên quan đến 3 chỉ tiêu lớn về thu kinh phí công đoàn trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng tại các doanh nghiệp FDI cũng như chỉ tiêu phát triển đoàn viên.
Song song đó, vấn đề lương tết và thưởng tết cho người lao động cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm và đề nghị Thường trực LĐLĐ tỉnh cần sớm có kế hoạch phối hợp các ngành chức năng làm việc với các chủ doanh nghiệp cũng như có giải pháp nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động nhằm chủ động xử lý.
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú nhận xét: Trong 9 tháng, qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tổ chức công đoàn An Giang vẫn có nhiều cách làm mới, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực, không ngại khó khăn, chủ động, sáng tạo… đã tổ chức các hoạt động đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực.
Đồng chí Nguyễn Thiện Phú cũng đề nghị các cấp công đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cho 3 tháng cuối năm, cụ thể: Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm đạt hiệu quả cao nhất. Gắn nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu đồng thời với mục tiêu kép là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; Quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, động viên người lao động đồng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra;
Phối hợp các ngành quan tâm, chủ động, rà soát, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tình hình chi trả lương, thưởng Tết, không để xảy ra mâu thuẫn, khiếu nại tập thể…; Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu cho đoàn viên, người lao động, trong đó danh nhiều nguồn lực chăm lo đoàn viên, NLĐ tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và doanh nghiệp đang nguy cơ phá sản.
Bên cạnh việc triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội, quan tâm các nội dung về sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn; Chủ động tổ chức, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ về hoạt động Công đoàn; Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn.