LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

Ngày 13.8, ông Nguyễn Hữu Giang dẫn đầu đoàn công tác liên ngành (Sở LĐTBXH, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh...) đến thăm, làm việc tại Cty An Giang Samho và Cty TNHH May mặc Lu An ( 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại KCN Bình Hòa, huyện huyện Châu Thành).

Đoàn công tác LĐLĐ làm việc với DN vốn nước ngoài tại KCN Bình Hòa. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn công tác LĐLĐ làm việc với DN vốn nước ngoài tại KCN Bình Hòa. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lục Tùng

Tại mỗi DN, đoàn dành trên dưới 1 giờ đồng hồ trao đổi ngắn về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của DN để tổng hợp, kiến nghị lãnh đạo tỉnh có chủ trương, biện pháp tháo gỡ... và trao đổi, tìm hiểu thông tin về hoạt động CĐ, việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho NLĐ... Được biết, Cty An Giang Samho, đơn vị chuyên sản xuất giày thể thao, hiện đang thu hút trên 5.000 CN đang làm việc; Cty Lu An, đơn vị chuyên may mặc, cũng đang giải quyết việc làm cho 1.700 lao động.

Ông Lee - Giám đốc Sản xuất Cty An Giang Samho phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lee - Giám đốc Sản xuất Cty An Giang Samho phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lục Tùng
Bà Lưu Kim Ninh - Giám đốc Cty Lu An phát biểu với đoàn công tác. Ảnh: Lục Tùng
Bà Lưu Kim Ninh - Giám đốc Cty Lu An phát biểu với đoàn công tác. Ảnh: Lục Tùng
Ngoài mức lương tối thiểu vùng và các chế độ BHYT, BHXH đúng theo quy định pháp luật, DN còn có thêm các khoản phụ cấp: chức vụ, tay nghề, chuyên cần, thâm niên...qua đó nâng tổng thu nhập bình quân 4-6 triệu đồng/CNLĐ /tháng. Ngoài ra DN còn có lương tháng 13. Sự quan tâm, tạo điều kiện cho CĐ cũng có bước chuyển biến tích cực, như: Tạo điều kiện cho CĐ tổ chức chương trình đối thoại hàng tháng giữa CNLĐ với lãnh đạo DN; tổ chức giải bóng đá nội bộ và nhiều hoạt động vui chơi khác...
Ông Nguyễn Hữu Giang (thứ 2 phải sang) tặng quạt gió cho bếp ăn tập thể Cty An Giang Samho. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Hữu Giang (thứ 2 phải sang) tặng quạt gió cho bếp ăn tập thể Cty An Giang Samho. Ảnh: Lục Tùng
Đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo DN trong việc tạo điều kiện để CĐ nâng cao chất lượng hoạt động cũng như trong chăm lo đời sống CNLĐ, ông Nguyễn Hữu Giang nhấn mạnh: “So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của DN p đã có bước chuyển biến rất tích cực”. Tuy nhiên, ông Giang cũng lưu ý lãnh đạo DN quân tâm, nâng cao hơn nữa giá trị bữa ăn ca cho CNLĐ, bởi với định mức chi hiện nay còn thấp hơn so với quy định chung. Ông Giang cũng cam kết sẽ đôn đốc, phối hợp với các đơn vị hữu quan tạo điều kiện tốt nhất để xây cầu nối cho các DN tuyển dụng thêm lao động đấp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất.
Ông Nguyễn Hữu Giang (thứ 3, phải sang) tặng máy nước nóng - lạnh trang bị cho phòng ăn tập thể CNLĐ Cty Lu An. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Hữu Giang (thứ 3, phải sang) tặng máy nước nóng - lạnh trang bị cho phòng ăn tập thể CNLĐ Cty Lu An. Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, thay mặt LĐLĐ tỉnh An Giang, ông Giang đã trao tặng cho đại diện DN món quà thiết thực (quạt gió, hoặc bình nước nóng- lạnh, có tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng/món) trang bị cho nhà ăn tập thể, để tăng cường chăm lo CNLĐ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Chủ tịch xã giết hổ nấu cao tại nhà bị tuyên án 36 tháng tù giam

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), sáng 3.1, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết hổ nấu cao tại nhà diễn ra trên địa bàn thành phố Phổ Yên.

Công khai mua bán đất mặt ruộng, UBND huyện Long Hồ vẫn đang rà soát

Hoàng Lộc |

Liên quan đến hoạt động mua bán đất mặt ruộng đang diễn ra sôi động, công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Long Hồ từ chối cung cấp thông tin với lý do đang rà soát.

U20 Việt Nam giành thắng lợi trong ngày ra quân U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

U20 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U20 Châu Á sau khi giành chiến thắng 1-0 trước U20 Australia ở trận ra quân.