LĐLĐ An Giang hoàn thành tốt nhiều mục tiêu chăm lo người lao động

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang đã hoàn thành tốt nhiều mục tiêu chăm lo người lao động.

Ngày 18.1, LĐLĐ An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội X Công đoàn An Giang, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020.

Quang cảnh hội nghị của LĐLĐ An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh hội nghị của LĐLĐ An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Hơn 02 năm qua (2018-2020) các cấp Công đoàn tỉnh An Giang đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Tổ chức Công đoàn quan tâm và có nhiều giải pháp tích cực trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; các thiết chế văn hóa, phúc lợi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động được đầu tư xây dựng; việc làm, thu nhập cho công nhân lao động cơ bản ổn định.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú. Ảnh: Lục Tùng

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì và phát triển Chương trình Phúc lợi đoàn viên Công đoàn” LĐLĐ tỉnh và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký kết với hàng chục doanh nghiệp bán hàng với giá ưu đãi từ 5-40% với số tiền ước được hưởng lợi trên 23 tỷ đồng..., LĐLĐ tỉnh còn chủ động xin chủ trương cho thực hiện hợp đồng Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đến khám, tầm soát sức khỏe cho đoàn viên công đoàn ở các CĐCS trên toàn tỉnh từ nguồn kinh phí công đoàn tích lũy cho trên 2.000 đoàn viên tham gia, tổng số tiền trên 02 tỉ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” và các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đã giúp cho trên 136.000 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp trên 30 tỷ đồng. Hỗ trợ cất 394 Mái ấm Công đoàn và 02 nhà Mái ấm công đoàn tập thể giáo viên với số tiền trên 13 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Cờ thi đua cho các đơn vị Công đoàn có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lục Tùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao Cờ thi đua cho các đơn vị Công đoàn có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lục Tùng

Đến nay, toàn tỉnh có 95 doanh nghiệp có đông lao động tổ chức bữa ăn giữa ca hoặc hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho đoàn viên. Trong đó, có 91/95 doanh nghiệp hỗ trợ mức bữa ăn giữa ca cho người lao động phổ biến từ 15.000 đến 30.000 người/ngày. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng thường xuyên thăm hỏi, trợ cấp ốm đau cho trên 33.000 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền trên 11 tỷ đồng; thành lập các nguồn Quỹ “Tương trợ giáo dục”, Quỹ “Vì nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn”, bảo lãnh vay tín chấp trên 500 tỷ đồng, giúp đoàn viên có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Thiện Phú trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh An Giang cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Thiện Phú trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh An Giang cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lục Tùng

Hơn 2 năm qua, đoàn viên, CNVCLĐ đã hưởng ứng thiết thực, thực hiện 11.660 công trình, sáng kiến, giải pháp... làm lợi 388 tỷ đồng. Qua đó đã khen thưởng cho 564 tập thể và 1.284 cá nhân với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; 26 đoàn viên, CNVCLĐ được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN; tuyên dương 78 công nhân lao động giỏi, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đánh giá cao hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao hoạt động Công đoàn: Bằng nhiều việc làm chủ động, sáng tạo... LĐLĐ tỉnh An Giang đã hoàn thành tốt nhiều mục tiêu chăm lo đoàn viên, người lao động và tổ chức phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông Nưng cũng đề nghị LĐLĐ An Giang tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được để triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Công đoàn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước mắt là tuyên truyền cảnh giác với dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo cho tất cả CNLĐ đều có Tết.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Ký hợp tác thu kinh phí Công đoàn qua hệ thống Agribank

Lục Tùng |

Chiều ngày 25.11, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức lễ ký hợp thu kinh phí Công đoàn qua hệ thống Agribank.

LĐLĐ An Giang: Phát động CNVCLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Cẩm Tú |

Sáng ngày 26.10, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức buổi họp báo, kêu gọi cán bộ, công chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

LĐLĐ An Giang: Hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Cẩm Tú |

Trong 9 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh An Giang đã hỗ trợ 2 đợt cho 3.230 đoàn viên, người lao động không thuộc đối tượng của gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP với số tiền 1 tỉ 615 triệu đồng.

Uống 2 chai bia sau giờ làm, người đàn ông dính phạt kịch khung

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM -  Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

Băn khoăn sinh kế cho người dân làng nghề

TẠ QUANG |

Một thời từng được mệnh danh “vương quốc gạch”, làng nghề truyền thống sản xuất gạch, gốm huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang đứng trước nguy cơ mai một và lụi tàn. Trước nguy cơ đó, năm 2021, UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Đề án Di sản đương đại Mang Thít với mục tiêu bảo vệ và phát triển “vương quốc gạch” Mang Thít trở thành một quần thể Di sản đương đại, một điểm đến trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời, góp phần chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đau đầu tìm lớp tiền tiểu học cho con

Khánh An |

Lo con không bắt kịp chương trình lớp 1, nhiều phụ huynh đã bắt tay vào tìm các lớp tiền tiểu học để cho con theo học.

Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo phòng cháy chữa cháy của quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Thời điểm này, trong khi nhiều quán karaoke tại Hà Nội còn đang “cửa đóng then cài” thì không ít điểm khác lại đang sửa chữa, cải tạo với chi phí cả chục tỉ đồng chờ ngày hoạt động trở lại.

Khai thác khoáng sản: Lợi doanh nghiệp hưởng, dân chịu trận

QUANG ĐẠI |

Với hàng trăm mỏ khoáng sản các loại, huyện Quỳ Hợp được mệnh danh là “thủ phủ” khoáng sản của Nghệ An. Nơi đây, người dân phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề từ hoạt động của các doanh nghiệp.

LĐLĐ An Giang: Ký hợp tác thu kinh phí Công đoàn qua hệ thống Agribank

Lục Tùng |

Chiều ngày 25.11, LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức lễ ký hợp thu kinh phí Công đoàn qua hệ thống Agribank.

LĐLĐ An Giang: Phát động CNVCLĐ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Cẩm Tú |

Sáng ngày 26.10, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức buổi họp báo, kêu gọi cán bộ, công chức ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

LĐLĐ An Giang: Hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Cẩm Tú |

Trong 9 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh An Giang đã hỗ trợ 2 đợt cho 3.230 đoàn viên, người lao động không thuộc đối tượng của gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP với số tiền 1 tỉ 615 triệu đồng.