LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ giáo viên trường tư thục bị ảnh hưởng dịch COVID

Lục Tùng |

Sau khi lắng nghe giáo viên bày tỏ những khó khăn, vất vả sau khi bị ngưng trả lương do ảnh hưởng dịch COVID-19, Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú đã chia sẻ khó khăn và hỗ trợ tiền Quỹ Xã hội Công đoàn An Giang.

Trong chuyến công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư phòng chống COVID-19 cho các địa phương giáp biên giới ngày 28.3, Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú đã đến Trường Mầm non tư thục Đàn Tôi tọa lạc thị trấn An Phú, huyện An Phú để thăm hỏi, động viên tinh thần  và trao hỗ trợ cho 11 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm do dịch COVID-19 gây ra.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao đổi với giáo viên Trường Mầm non tư thục Đàn Tôi. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú trao đổi với giáo viên Trường Mầm non tư thục Đàn Tôi. Ảnh: LT

Trường Đàn Tôi có 4 lớp với 11 lao động làm việc. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhà trường gặp khó khăn nên thông báo chỉ trả lương đến hết ngày 15.3.2020.

Sau khi ân cần lắng nghe phát biểu của giáo viên nói về những khó khăn trong cuộc sống sau khi trường thông báo ngưng trả lương đến hết ngày 15.3, thay mặt tổ chức công đoàn, ông Nguyễn Thiện Phú chia sẻ khó khăn, ra sức an ủi, động viên giáo viên thông cảm và chia sẻ trước những khó khăn chung trong bối cảnh dịch COVID-19.

Trao hỗ trợ cho giáo viên. Ảnh: LT
Trao hỗ trợ cho giáo viên. Ảnh: LT

Dịp này, ông Phú cũng trao hỗ trợ mỗi đoàn viên, người lao động số tiền 1 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn An Giang với mong muốn góp phần giúp giảm bớt khó khăn, có suy nghĩ tích cực để sẵn sàng trở lại dạy tốt, học tốt.

Cung cấp tài liệu phòng chống COVID-19 cho giáo viên. Ảnh: LT
Cung cấp tài liệu phòng chống COVID-19 cho giáo viên. Ảnh: LT

Trước đó, LĐLĐ An Giang cũng đã hỗ trợ 20 giáo viên Trường Mầm non tư thục Cát Tường (thành phố Long Xuyên) cũng bị ảnh hưởng thu nhập do dịch COVID-19 gây ra.

Chủ tịch LĐLĐ An Giang trao đổi với lãnh đạo UBND huyện An Phú, Trường Đàn Tôi tìm giải pháp sớm ổn định đời sống, việc làm giáo viên. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ An Giang trao đổi với lãnh đạo UBND huyện An Phú, Trường Đàn Tôi tìm giải pháp sớm ổn định đời sống, việc làm giáo viên. Ảnh: LT

Dịp này LĐLĐ An Giang cũng cung cấp đến toàn thể đoàn viên, người lao động nhà trường tài liệu về phòng ngừa dịch COVID-19 để hiểu đúng, hiểu khoa học, cùng bảo vệ sức khỏe chính mình và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ hàng ngàn nhu yếu phẩm, vật dụng phòng chống COVID-19

Lục Tùng |

Ngày 28.3, LĐLĐ An Giang tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và tặng nhiều nhu yếu phẩm, thiết thực hỗ trợ lực lượng trực tiếp phòng chống dịch COVID-19, quản lý các khu cách ly tập trung tại 8 địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ giáo viên tư thục bị giảm thu nhập mùa dịch COVID-19

Lục Tùng |

Sáng 20.3, LĐLĐ An Giang khởi động chương trình hỗ trợ giáo viên trường tư thục bị giảm thu nhập do nhà trường chấp hành lệnh tạm ngưng việc dạy học trong dịch COVID-19.

An Giang: Kêu gọi các cấp Công đoàn tăng cường ứng phó dịch COVID-19

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn phải tăng cường hơn nữa công tác chủ động ứng phó với dịch COVID-19 trong tình hình mới theo phương châm “khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mực, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan”.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ hàng ngàn nhu yếu phẩm, vật dụng phòng chống COVID-19

Lục Tùng |

Ngày 28.3, LĐLĐ An Giang tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và tặng nhiều nhu yếu phẩm, thiết thực hỗ trợ lực lượng trực tiếp phòng chống dịch COVID-19, quản lý các khu cách ly tập trung tại 8 địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

LĐLĐ An Giang: Hỗ trợ giáo viên tư thục bị giảm thu nhập mùa dịch COVID-19

Lục Tùng |

Sáng 20.3, LĐLĐ An Giang khởi động chương trình hỗ trợ giáo viên trường tư thục bị giảm thu nhập do nhà trường chấp hành lệnh tạm ngưng việc dạy học trong dịch COVID-19.

An Giang: Kêu gọi các cấp Công đoàn tăng cường ứng phó dịch COVID-19

Lục Tùng |

Các cấp Công đoàn phải tăng cường hơn nữa công tác chủ động ứng phó với dịch COVID-19 trong tình hình mới theo phương châm “khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mực, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan”.