LĐLĐ An Giang: Gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ lần thứ 6

Lục Tùng |

Sáng 23.6, tại TP. Long Xuyên, LĐLĐ An Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, CNLĐ lần thứ 6/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại, có trên 200 đại biểu là công nhân lao động thuộc 16 đơn vị, doanh nghiệp thuộc LĐLĐ TP. Long Xuyên, huyện Châu Phú, Châu Thành và Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, cơ quan, chức năng tỉnh An Giang.

Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại. Ảnh: LT
Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (trái) và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: LT
Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (trái) và Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: LT

Đây là lần thứ 6 liên tục LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và CNLĐ. Thay mặt LĐLĐ An Giang, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Giang báo cáo tình hình buổi gặp gỡ lần thứ 5/2019.

Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang báo cáo tại buổi đối thoại. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Hữu Giang báo cáo tại buổi đối thoại. Ảnh: LT

Theo đó, với chủ đề “Nghe công nhân nói - nói công nhân nghe” trong buổi đối thoại lần thứ 5, có 11 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNLĐ liên quan đến nhiều vấn đề như quan tâm chăm lo các hoạt động văn hóa thể thao cho người lao động trong các doanh nghiệp; nâng cao trình độ, tay nghề, có chính sách về ưu đãi cho công nhân kỹ thuật cao, công nhân có tay nghề; cải thiện chất lượng bữa ăn ca; các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe; nhu cầu hỗ trợ mua nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp; nhà trẻ, mẫu giáo ở các khu, cụm công nghiệp; giảm giá điện sinh hoạt; phí qua cầu đường, bến đò;  thời gian tăng ca và trả lương tăng ca...

CNLĐ được bố trí bàn ghế ngồi trang trọng trong buổi đối thoại. Ảnh: LT
CNLĐ trong buổi đối thoại. Ảnh: LT
Cán bộ chuyên trách Công đoàn tập trung lắng nghe các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của CNLĐ. Ảnh: LT
Cán bộ chuyên trách Công đoàn lắng nghe các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của CNLĐ. Ảnh: LT

“Không chỉ được các cơ quan chức năng và địa  phương có liên quan ghi nhận, trả lời thỏa đáng tại diễn đàn, CNLĐ còn được đích thân đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chỉ đạo các cơ quan, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ và khắc phục những tồn tại, hạn chế theo phản ánh của CNLĐ ngay tại buổi đối thoại” - ông Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại, trao đổi trực tiếp với Công đoàn cơ sở

Chân Phúc |

Chiều 12.6, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) TPHCM  đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cán bộ Công đoàn cơ sở với Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM, Đảng ủy - Ban quản lý các KCX&CN thành phố.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động nhân Tháng Công nhân 2020, ngày 6.6, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp với Sở GDĐT, Trường THPT Cẩm Bình tổ chức buổi đối thoại với cán bộ, giáo viên, người lao động.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng đột xuất 48 tập thể, cá nhân

Lục Tùng |

Ngoài việc thống nhất tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân, An Giang còn thống nhất đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 đối với 01 tập thể và 01 cá nhân.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Ngày 2.3, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 2.3.2023 tại Nhà Quốc hội để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Đối thoại, trao đổi trực tiếp với Công đoàn cơ sở

Chân Phúc |

Chiều 12.6, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) TPHCM  đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cán bộ Công đoàn cơ sở với Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM, Đảng ủy - Ban quản lý các KCX&CN thành phố.

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động

TRẦN TUẤN |

Tiếp tục các hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động nhân Tháng Công nhân 2020, ngày 6.6, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp với Sở GDĐT, Trường THPT Cẩm Bình tổ chức buổi đối thoại với cán bộ, giáo viên, người lao động.

LĐLĐ An Giang: Khen thưởng đột xuất 48 tập thể, cá nhân

Lục Tùng |

Ngoài việc thống nhất tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân, An Giang còn thống nhất đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng đột xuất thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 đối với 01 tập thể và 01 cá nhân.