LĐLĐ An Giang: Chung tay chuyển thực phẩm hỗ trợ NLĐ tỉnh Đồng Nai

Lục Tùng |

LĐLĐ An Giang đã chung tay chuyển hơn 15 tấn rau củ, thực phẩm hỗ trợ NLĐ tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Chiều 9.8, LĐLĐ An Giang đã chuyển hơn 15 tấn rau củ, thực phẩm thiết yếu lên đường đến LĐLĐ Đồng Nai tổ chức hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Chiều 9.8, LĐLĐ An Giang đã chuyển hơn 15 tấn rau củ, thực phẩm thiết yếu lên đường đến LĐLĐ Đồng Nai tổ chức hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Các mặt hàng hỗ trợ đợt này, gồm: 12,4 tấn rau củ thông dụng trong các bữa ăn hàng ngày, như: dưa leo (dưa chuột), măng tre, củ cải trắng, sả, chanh, gừng, hành lá.
Các mặt hàng hỗ trợ đợt này, gồm: 12,4 tấn rau củ thông dụng trong các bữa ăn hàng ngày, như dưa leo (dưa chuột), măng tre, củ cải trắng, sả, chanh, gừng, hành lá.
Riêng mặt hàng thực phẩm, gồm: 10 ngàn lon cá mòi; 10 ngàn quả trứng gà, vịt;  hơn 3 ngàn chai nước tương, nước mắm và 1,8 tấn gạo... với tổng trị giá trên 275 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn.
Riêng mặt hàng thực phẩm, gồm 10 ngàn hộp cá mòi; 10 ngàn quả trứng gà, vịt; hơn 3 ngàn chai nước tương, nước mắm và 1,8 tấn gạo... với tổng trị giá trên 275 triệu đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn.
Điều đáng quý hơn là tất cả việc khuân vác tất cả khối lượng hàng hóa này do chính lãnh đạo, nhân viên LĐLĐ tỉnh An Giang chung tay thực hiện.
Việc khuân vác tất cả khối lượng hàng hóa này do chính lãnh đạo, nhân viên LĐLĐ tỉnh An Giang chung tay thực hiện.
Do thực hiện giãn cách xã hội, nên không thể thuê mướn lực lượng bốc vác. Vì vậy, LĐLĐ An Giang đã huy động các nam thanh niên khỏe mạnh, và nhiều nữ nhiên viên cùng tham gia.
Do thực hiện giãn cách xã hội nên không thể thuê mướn lực lượng bốc vác, vì vậy, LĐLĐ An Giang đã huy động các nam thanh niên khỏe mạnh, và nhiều nữ nhân viên cùng tham gia.
Đích thân Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật – Quan hệ lao động Trần Lưu Phong vừa liên lạc tiếp nhận hàng từ các nơi chuyển về, vừa chung tay khuân vác hàng.
Đích thân Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật – Quan hệ lao động Trần Lưu Phong vừa liên lạc tiếp nhận hàng từ các nơi chuyển về, vừa chung tay khuân vác hàng.
Thậm chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang (phải ảnh) cũng trực tiếp cùng nhân viên khuân vác hàng hóa.
Thậm chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang (phải ảnh) cũng trực tiếp cùng nhân viên khuân vác hàng hóa.
Tất cả đều làm việc với tinh thần cao nhất.
Tất cả đều làm việc với tinh thần cao nhất.
Sau buổi chiều quần quật khuân, vác, nhiều cán bộ Công đoàn không chỉ mướt mồ hôi
Sau buổi chiều quần quật khuân, vác, nhiều cán bộ Công đoàn không chỉ mướt mồ hôi...
... mà còn trầy xước tay chân.
...mà còn trầy xước tay chân.
Nhưng ai cũng tỏ ra vui vẻ vì việc làm hữu ích cho NLĐ đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có cả người dân An Giang.
Nhưng ai cũng tỏ ra vui vẻ vì việc làm hữu ích cho NLĐ đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có cả người dân An Giang.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Hơn 22,578 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Khi dịch COVID-19 bùng phát, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn khảo sát việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ) để sớm có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

LĐLĐ An Giang: Thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức đoàn thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ” thuộc các doanh nghiệp tiêu biểu.

Triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ ở Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19

Hữu Long |

Ngày 15.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Hơn 22,578 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Khi dịch COVID-19 bùng phát, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn khảo sát việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ) để sớm có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

LĐLĐ An Giang: Thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức đoàn thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ” thuộc các doanh nghiệp tiêu biểu.

Triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ ở Đà Nẵng gặp khó khăn do COVID-19

Hữu Long |

Ngày 15.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có văn bản về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ.