LĐLĐ An Dương (Hải Phòng): Biểu dương 53 lao động giỏi, điển hình tiên tiến

Mai Dung |

Chiều 11.11, UBND – Liên đoàn Lao động huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; lao động giỏi tiêu biểu năm 2019.

Giai đoạn 2015-2020, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các cấp công đoàn, CNVCLĐ huyện An Dương (Hải Phòng) triển khai đạt hiệu quả, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo LDLĐ TP.Hải Phòng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn tặng 9 cá nhân. Ảnh MD
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn tặng 9 cá nhân. Ảnh MD

Trong 5 năm, có 105 công trình, sản phẩm, sự việc tiêu biểu, hơn 2.000 lượt sáng kiến kinh nghiệm mang lại lợi ích kinh tế và ý nghĩa xã hội to lớn, với tổng giá trị hơn 135 tỉ đồng, 3 sáng kiến trong số đó được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tiêu biểu là thiết kế thi công cẩu cảng 35T tầm với 28m của Công ty Cổ phần Đình Đô, Công trình nhà xưởng nhà máy cọc bêtông của Công ty TNHH Phúc Tiến, Công trình khớp nối mềm Inox 304 DN630 dẫn nước từ đất liền ra đảo Cát Hải của Công ty Cổ phần đầu tư Mỹ Phát...

Lãnh đạo huyện An Dương biểu dương lao động giỏi năm 2019. Ảnh MD
Lãnh đạo huyện An Dương biểu dương lao động giỏi năm 2019. Ảnh MD

Riêng năm 2019, toàn huyện có 414 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học và công nghệ huyện công nhận, 27 lao động giỏi tiêu biểu, đại diện hàng nghìn CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi cơ sở và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Với các thành tích, toàn huyện có 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 35 cá nhân nhận Cờ thi đua và 200 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của UBND thành phố. Hàng nghìn tập thể, cá nhân xuất sắc được UBND huyện, LĐLĐ huyện và cơ quan, đơn vị doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng.

27 lao động giỏi năm 2019, 26 điển hình tiêu biểu 2015-2020 được UBND - LĐLĐ huyện An Dương biểu dương, khen thưởng. Ảnh MD
27 lao động giỏi năm 2019, 26 điển hình tiêu biểu 2015-2020 được UBND - LĐLĐ huyện An Dương biểu dương, khen thưởng. Ảnh MD

Ngoài phong trào thi đua Lao động giỏi – Lao động sáng tạo, các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", Phong trào xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”... đã được các công đoàn cơ sở phát động, duy trì thường xuyên trong CNVCLĐ...

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn tặng 9 cá nhân; UBND - Liên đoàn Lao động huyện An Dương biểu dương 26 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và 27 lao động giỏi tiêu biểu năm 2019.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt 2 đối tượng giả nhân viên an ninh để cướp tài sản

Đặng Luân |

Tự xưng nhân viên an ninh, các đối tượng thu tiền của các tàu thuyền qua lại hoặc neo đậu trên sông Đá Bạc (Hải Phòng).

Hải Phòng bầu 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Mai Dung - Mai Chi |

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Hải Phòng khóa 15, ông Lê Anh Quân và ông Nguyễn Đức Thọ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021.

Công nhân Cảng Hải Phòng xếp dỡ rô bốt đào hầm dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Mai Chi - Mai Dung |

Sau hơn 10 ngày cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng), các bộ phận của robot đào hầm của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã được bố trí xếp dỡ, vận chuyển dần về ga ngầm S9 Kim Mã để lắp đặt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng: Bắt 2 đối tượng giả nhân viên an ninh để cướp tài sản

Đặng Luân |

Tự xưng nhân viên an ninh, các đối tượng thu tiền của các tàu thuyền qua lại hoặc neo đậu trên sông Đá Bạc (Hải Phòng).

Hải Phòng bầu 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Mai Dung - Mai Chi |

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.Hải Phòng khóa 15, ông Lê Anh Quân và ông Nguyễn Đức Thọ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021.

Công nhân Cảng Hải Phòng xếp dỡ rô bốt đào hầm dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Mai Chi - Mai Dung |

Sau hơn 10 ngày cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng), các bộ phận của robot đào hầm của dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã được bố trí xếp dỡ, vận chuyển dần về ga ngầm S9 Kim Mã để lắp đặt.