LĐLĐ 7 tỉnh biên giới: Tạo niềm tin cho đoàn viên vào tổ chức công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 18.12, tại tỉnh Lào Cai, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các nội dung phát động thi đua, chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị. Phó Bí thư Thường trực, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng; Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Toản cùng dự.

Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm
Ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm

Tham gia Hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Cụm thi đua cho biết, các đơn vị trong Cụm đều là các tỉnh còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, vị trí địa lý, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn. Các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, số lượng đoàn viên ít, tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn…

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2020, các phong trào thi đua đã được các cấp CĐ tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động (NLĐ) đăng ký tham gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của mỗi tỉnh.

Riêng đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng, đất nước và của tỉnh trong năm 2020 đã thu hút được đông đảo đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia. Kết quả, đã có trên 65 công trình, sản phẩm, phần việc được đăng ký và thực hiện với tổng giá trị các công trình phần việc trên 23,8 tỉ đồng trong đó có 10 công trình được gắn biển chào mừng. Các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, đã đem lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ và cho cộng đồng xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai (Cụm phó Cụm thi đua) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm
Ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai (Cụm phó Cụm thi đua) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị trong Cụm đã kịp thời khảo sát, nắm tình hình, thống kê đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thống kê doanh nghiệp, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… để kịp thời hỗ trợ. Qua đó LĐLĐ 7 tỉnh đã hỗ trợ hơn 2.140 đoàn viên, với số tiền hơn 1,251 tỉ đồng…

Trong năm, CĐ các tỉnh trong Cụm cũng đã tích cực vận động đoàn viên, NLĐ ủng hộ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà Mái ấm CĐ cho 231 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 7,2 tỉ đồng.

LĐLĐ các tỉnh còn tiếp tục đẩy mạnh việc ký kết và thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN. Từ đầu năm đến nay các đơn vị trong Cụm đã ký mới được 18 thỏa thuận hợp tác, nội dung thỏa thuận hợp tác chủ yếu tập trung việc cung cấp các sản phẩm ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên, thông qua các chương trình phối hợp đã có hơn 20.000 đoàn viên được hưởng lợi. Tiêu biểu có LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã vận động được 16 đơn vị doanh nghiệp, Hợp tác xã tổ chức bán hàng giảm giá ít nhất 10% các mặt hàng...

“Thông qua các hoạt động chăm lo, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, NLĐ… qua đó tạo tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, tạo niềm tin cho đoàn viên, NLĐ vào tổ chức CĐ” - ông Lý Đức Thanh nhận định.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo trọn gói “chuyện khó nói” của nữ công nhân lao động

Lục Tùng |

Không chỉ tổ chức khám tầm soát, cấp thuốc miễn phí, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn kết nối để tạo ra “vòng tròn hạnh phúc” cho nữ công nhân mắc chứng “bệnh khó nói”.

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều đoàn viên, người lao động

TRUNG BẢO |

Thời gian qua, dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk đã cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra, tập trung toàn lực cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống nhiều đoàn viên, người lao động...

Hỗ trợ 89 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

QUÁCH DU |

89 đoàn viên, người lao động tại TP. Sầm Sơn được nhận hỗ trợ tiền do bị ảnh hưởng bời dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chăm lo trọn gói “chuyện khó nói” của nữ công nhân lao động

Lục Tùng |

Không chỉ tổ chức khám tầm soát, cấp thuốc miễn phí, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang còn kết nối để tạo ra “vòng tròn hạnh phúc” cho nữ công nhân mắc chứng “bệnh khó nói”.

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều đoàn viên, người lao động

TRUNG BẢO |

Thời gian qua, dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk đã cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra, tập trung toàn lực cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống nhiều đoàn viên, người lao động...

Hỗ trợ 89 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

QUÁCH DU |

89 đoàn viên, người lao động tại TP. Sầm Sơn được nhận hỗ trợ tiền do bị ảnh hưởng bời dịch COVID-19.