LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc kết nạp mới hơn 3.590 đoàn viên

Hà Anh |

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tại Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc.

Trước những khó khăn, LĐLĐ các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu đã chủ động đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận, phương pháp tuyên truyền vận động người lao động, vận động thành lập công đoàn cơ sở; kết hợp các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ của tổ chức công đoàn hướng về người lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền vận động và tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên và người lao động… Kết quả, các đơn vị trong Cụm đã thành lập mới được 27 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới được 3.592 đoàn viên. 

Trong đó tiêu biểu như LĐLĐ các tỉnh: Hà Giang vượt 243%, Lai Châu vượt chỉ tiêu 152,2%, điện biên 112%, Sơn La 110% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao.

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, trong năm 2021 đã giới thiệu được 8.422 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 7.606 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, bình quân đạt trên 110% chỉ tiêu do Tổng LĐLĐVN giao.

Các đơn vị trong Cụm thi đua thực hiện tốt công tác cán bộ, chế độ chính sách cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong năm 2021 các LĐLĐ tỉnh và đơn vị trực thuộc đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho trên 4.600 lượt cán bộ công đoàn. Các tỉnh tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quản lý phần mềm đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn.

Thực hiện công văn số 1982/TLĐ, ngày 18.5.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc tiếp tục triển khai cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên thông qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên… LĐLĐ các tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc tạo nhóm cấp, cấp mật khẩu cho công đoàn cơ sở; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn, đến nay các cấp công đoàn đã cập nhật dữ liệu đoàn viên công đoàn vào hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên được trên 80 nghìn đoàn viên, đạt 65%.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập tỉnh

Hà Anh |

Hưng Yên - Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2022), mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà máy số 3 Công ty TNHH Takagi Việt Nam, KCN Thăng Long II, thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ.

LĐLĐ Hà Nam: Chuẩn bị 40 chuyến xe và 1.200 vé xe tặng công nhân lao động

Bảo Hân |

Hà Nam - Chăm lo Tết Nguyên đán 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị từ 5.000 đến 6.000 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất); chuẩn bị 40 chuyến xe và 1.200 vé xe để tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân có quê xa trên 150km.

Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Năm 2022, dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19; đời sống, thu nhập, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết. Trong bối cảnh trên, ngày 15.12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập tỉnh

Hà Anh |

Hưng Yên - Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2022), mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà máy số 3 Công ty TNHH Takagi Việt Nam, KCN Thăng Long II, thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ.

LĐLĐ Hà Nam: Chuẩn bị 40 chuyến xe và 1.200 vé xe tặng công nhân lao động

Bảo Hân |

Hà Nam - Chăm lo Tết Nguyên đán 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị từ 5.000 đến 6.000 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất); chuẩn bị 40 chuyến xe và 1.200 vé xe để tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; công nhân có quê xa trên 150km.

Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Năm 2022, dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19; đời sống, thu nhập, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết. Trong bối cảnh trên, ngày 15.12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.