Lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Quế Chi |

Sáng 26.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật và các chuyên gia về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách - pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – chủ trì. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí là nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI; các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các bộ, ban ngành, các thành viên Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách - pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách - pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn dự kiến sẽ được thảo luận vào kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và thông qua vào kỳ họp thứ 11. 

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn diễn ra trong bối cảnh Bộ luật Lao động 2019 vừa được ban hành; Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, phê chuẩn nhiều công ước quốc tế. Lần đầu tiên một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đã có sự cạnh tranh gay gắt và trực tiếp…

Cùng với đó, Công đoàn Việt Nam không chỉ mang sứ mệnh là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn là một tổ chức chính trị - xã hội. Bối cảnh này đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu cùng đóng góp các ý kiến và gợi ý các vấn đề để hoàn thiện dự thảo.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Quảng – Phó Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) giới thiệu tổng quan về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để các đại biểu đóng góp ý kiến. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Xin lùi thời điểm trình Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) sang năm 2020

Thành Trung |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị lùi thời điểm trình Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) đến năm 2020 và bổ sung Dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) phải góp phần đổi mới hoạt động công đoàn

Bảo Hân |

Sáng 29.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật Lao động (sửa đổi) dưới sự chủ trì của ông Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

LĐLĐ TPHCM: Thành lập Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật Công đoàn

Nam Dương |

Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật Công đoàn trực thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật của LĐLĐ TPHCM đã chính thức ra mắt vào chiều 12.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xin lùi thời điểm trình Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) sang năm 2020

Thành Trung |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị lùi thời điểm trình Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) đến năm 2020 và bổ sung Dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) phải góp phần đổi mới hoạt động công đoàn

Bảo Hân |

Sáng 29.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật Lao động (sửa đổi) dưới sự chủ trì của ông Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

LĐLĐ TPHCM: Thành lập Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật Công đoàn

Nam Dương |

Câu lạc bộ Tư vấn pháp luật Công đoàn trực thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật của LĐLĐ TPHCM đã chính thức ra mắt vào chiều 12.7.