CĐ Viên chức Việt Nam:

Lấy ý kiến tham gia dự thảo nghị định về tinh giản biên chế

K.Y.M |

Sáng 14.11, CĐ Viên chức VN tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (Nghị định 108/2004/NĐ-CP) với sự tham dự của các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên BCH của CĐ các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư; các chuyên gia đến từ Học viện Hành chính, Bộ Nội vụ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội thảo.

Tại đây, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào bản dự thảo cho phù hợp hơn với tình hình thực tế của các đơn vị. Phần lớn ý kiến đều cho rằng, nên xem lại đối tượng điều chỉnh, áp dụng. Cụ thể: Không nên có quy định “cứng” về phần trăm giảm biên chế cho từng cơ quan, đơn vị. Các đơn vị đã xây dựng được vị trí việc làm có thể tự quyết về số lượng biên chế của mình, khối ngành giáo dục và y tế phải được bố trí số người đảm bảo phục vụ được xã hội; kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cũng cần được quy định một cách cụ thể…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đã nêu tính cấp bách, cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung Nghị định trong bối cảnh hiện nay để có được một đội ngũ CBCCVC thực sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình hội nhập ngày càng sâu, rộng hiện nay. Phó Chủ tịch cũng cho rằng, nếu không nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi CBCCVC thì việc tinh giản biên chế chỉ là phiến diện, cơ học, không đúng với mục tiêu Nghị quyết 108 của Chính phủ đã đề ra. 

K.Y.M
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.