Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi tại Lâm Đồng

Phú Sơn |

Chiều 24.9, tại TP.Đà Lạt, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Chủ trì hội nghị gồm ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng. Đến dự còn có cán bộ, công chức, viên chức, đại diện cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tạo - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã có 170 ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chuyên gia phát biểu ý kiến thảo luận ở Tổ và 26 ý kiến của đại biểu Quốc hội phát biểu tại phiên thảo luận Hội trường về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi.

Nhiều ý kiến đại biểu tán thành với quy định theo phương án 1 do Chính phủ trình quy định về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, đến năm 2028 sẽ có lao động nam đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 62 và năm 2035 sẽ có lao động nữ đầu tiên nghỉ hưu ở độ tuổi 60.

Còn tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 24.9, tại TP.Đà Lạt, nhiều cử tri quan tâm và cho rằng tăng độ tuổi nghỉ hưu thì quy định theo ngành, vì giáo viên Mầm non không thể dạy trẻ khi ở độ tuổi 60.

Nhiều cử tri cũng đề nghị điều chỉnh với người lao động bị suy giảm khả năng lao động được nghỉ trước tuổi nghỉ hưu là 5 năm, trong khi đó có mục lại quy định nghỉ trước 10 năm và nên có quy định cụ thể hơn về chế độ đặc thù cho lao động trong ngành y tế, những ngành nghề độc hại...

Một số ý kiến đồng ý với quy định về thử việc theo phương án 1 của dự thảo Bộ luật Lao động, tức người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không vì lý do gì mà chỉ cần thời hạn báo trước.

Một số đại biểu đề nghị đánh giá kỹ hơn việc thực hiện quy định thử việc trong những năm qua và làm rõ việc bảo đảm quyền lợi về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong thời gian thử việc....

Các ý kiến đóng góp của cử tri sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp sắp tới.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) phải góp phần đổi mới hoạt động công đoàn

Bảo Hân |

Sáng 29.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật Lao động (sửa đổi) dưới sự chủ trì của ông Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lấy ý kiến cán bộ Công đoàn góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Hà Anh |

Sáng 10.7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về một số vấn đề cơ bản trong đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn (CĐ). Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo. Hơn 50 đồng chí CBCĐ thuộc LĐLĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành… cùng tham dự hội thảo.

Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Quế Chi |

Sáng 12.3, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Ban Chỉ đạo.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) phải góp phần đổi mới hoạt động công đoàn

Bảo Hân |

Sáng 29.8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật Lao động (sửa đổi) dưới sự chủ trì của ông Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Lấy ý kiến cán bộ Công đoàn góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Hà Anh |

Sáng 10.7, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về một số vấn đề cơ bản trong đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn (CĐ). Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo. Hơn 50 đồng chí CBCĐ thuộc LĐLĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành… cùng tham dự hội thảo.

Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Quế Chi |

Sáng 12.3, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Ban Chỉ đạo.