Lấy ý kiến góp ý vào Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Trần Thanh Hải |

Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang và LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành… của tỉnh; lãnh đạo, các ban LĐLĐ tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và một số cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có nhiều công nhân lao động, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia, góp ý vào các nội dung cụ thể của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến tham gia của đoàn viên, CNVCLĐ từ cơ sở, đại biểu các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung phân tích, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị cụ thể về những vấn đề có liên quan sát sườn đến nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động trong quan hệ lao động như: Về tăng tuổi nghỉ hưu; giảm giờ làm việc bình thường; làm thêm giờ; tăng thêm ngày nghỉ lễ, tết hằng năm; mức lương tối thiểu, mức sống tối thiểu; tiền lương làm thêm giờ; tổ chức bữa ăn ca cho người lao động trong các doanh nghiệp; tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; chính sách đối với lao động nữ; bảo đảm điều kiện cho người lao động học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết tranh chấp lao động và đình công...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kịp thời có các hình thức phù hợp để phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tới Quốc hội trong quá trình thảo luận, thông qua dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại Quốc hội.

Trần Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thái Bình lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Thái Bình đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

LĐLĐ Bình Phước: Tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

PV |

Ngày 8,10.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức và chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với sự tham gia của 125 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Nóng chuyện tăng tuổi nghỉ hưu và giảm giờ làm

NAM DƯƠNG |

Không tăng tuổi nghỉ hưu, không tăng giờ làm thêm, giảm giờ làm còn 44 giờ/tuần, tăng thêm ngày nghỉ. Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Công đoàn, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh phối hợp với LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức sáng 3.10.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

LĐLĐ Thái Bình lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Lao động

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Thái Bình đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

LĐLĐ Bình Phước: Tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

PV |

Ngày 8,10.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức và chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với sự tham gia của 125 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Nóng chuyện tăng tuổi nghỉ hưu và giảm giờ làm

NAM DƯƠNG |

Không tăng tuổi nghỉ hưu, không tăng giờ làm thêm, giảm giờ làm còn 44 giờ/tuần, tăng thêm ngày nghỉ. Đó là ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị lấy ý kiến cán bộ Công đoàn, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh phối hợp với LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tổ chức sáng 3.10.