LĐLĐ THỊ XÃ HỒNG LĨNH (HÀ TĨNH):

Lấy lợi ích NLĐ làm phương châm hoạt động

QUỐC CƯỜNG |

Trong những năm gần đây, LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh luôn làm tốt công tác chăm lo đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ), đóng góp đáng kể vào việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Lợi ích của đoàn viên CĐ là trọng tâm

5 năm qua, đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của thị xã Hồng Lĩnh có bước chuyển biến tích cực, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, tổng số đoàn viên CĐ toàn thị xã đạt xấp xỉ con số 4.000, chiếm tỉ lệ 51,5% so với số CNVCLĐ; hệ thống tổ chức CĐ thị xã Hồng Lĩnh có 67 CĐCS, tăng 5 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ.

Theo bà Võ Thị Kim Anh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh - để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cấp CĐ phải chủ động tự đổi mới, thường xuyên tiếp cận công nhân và NLĐ, xác định đoàn viên CĐ và NLĐ là trung tâm, lấy lợi ích chính đáng của họ làm phương châm cho mọi hoạt động.

Các cấp CĐ ở Hồng Lĩnh đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, nhất là những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đặc biệt là các vấn đề về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nhà ở, đất ở cho NLĐ có thu nhập thấp…

Tính đến 31.6.2017, có 4.182 công nhân lao động (CNLĐ) được ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), trong đó HĐLĐ không xác định thời hạn chiếm 58%; toàn thị xã có 2.318 CNLĐ của 144 DN, HTX được tham gia BHXH. Tổ chức CĐ đã thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, những yêu cầu chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Nhân rộng các phong trào hiệu quả, thiết thực

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được coi là trọng tâm với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã động viên CNLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ, thực hành tiết kiệm. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học vào sản xuất, công tác đã được đoàn viên, CNVCLĐ quan tâm.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã phát huy tác dụng tốt, đã có 148 lượt chị được Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, có 392 lượt chị đạt Chiến sĩ thi đua các cấp.

Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị được các cấp CĐ cụ thể hóa bằng việc vận động cán bộ, đoàn viên đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đặng Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ thị xã Hồng Lĩnh - cho biết, các cấp CĐ trong toàn thị xã đã làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động. LĐLĐ thị xã đã thực hiện tốt sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ CĐ, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong hoạt động CĐ.

Với những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, CĐ thị xã Hồng Lĩnh đã có 9 lượt tập thể, 21 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước tặng Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương Lao Động và bằng khen; 74 lượt tập thể và 249 lượt cá nhân được Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen các loại. LĐLĐ thị xã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen (năm 2014, 2015) và được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen (năm 2016).

QUỐC CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.