Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2020)

Lấy lợi ích của người lao động làm niềm vui

Linh Nguyên |

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (CĐ các KCN-CX HN) đang quản lý trực tiếp 307 Công đoàn cơ sở với 137.637 lao động, trong đó có 129.036 đoàn viên. Mỗi cán bộ của CĐ các KCN-CX HN luôn lấy lợi ích của người lao động làm niềm vui.

“Chúng tôi tin tưởng ở Công đoàn”

Một trong rất nhiều hoạt động do CĐ các KCN-CX HN tổ chức cho công nhân lao động (CNLĐ) là siêu thị “Giá 0 đồng”. Hoạt động này được đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam hỗ trợ 320 triệu đồng, dành cho CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Tới giờ, chị Hà Thị Tân vẫn không quên ấn tượng về siêu thị “Giá 0 đồng” vì những thứ chị mua được mà không phải trả tiền đã giúp giảm bớt khó khăn trong thời điểm cuộc sống ở vào đỉnh điểm của khó khăn.

Từ tỉnh Phú Thọ về TP.Hà Nội làm công nhân (CN) tại KCN Thăng Long được 2 năm song không tích lũy được đồng nào vì một mình chị Tân nuôi 2 con. Tiền phòng, tiền điện, tiền nước hết 1 triệu đồng/tháng. Những thứ khác phải tiết kiệm tối đa để có tiền gửi về cho 2 đứa con nhỏ gửi ông bà ở quê. Vào thời điểm đó, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công ty (Cty) chỉ có thể để CN đi làm nửa tháng và trả 70% lương. Tỉ lệ 70% lương của chị Tân là khoảng 4,5 triệu đồng. Do đó, với tấm phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng do CĐ phát, chị Tân đã mua được dầu ăn, bột giặt - những thứ trong nhà đã hết mà chưa biết lấy tiền đâu để mua...

Hơn 1.500 CNLĐ bị mất việc, thiếu việc làm do COVID-19 đã được CĐ các KCN-CX HN phát phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng/người để mua các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, trứng gà, mì ăn liền, bột giặt... tại siêu thị “Giá 0 đồng”.

Cầm trên tay các món đồ mua mà không phải trả tiền từ siêu thị, mỗi CNLĐ đều mỉm cười - nụ cười vui vẻ vì gánh nặng cuộc sống đang được san sẻ bớt. Họ nói biết ơn tổ chức CĐ vì đã luôn bên họ trong lúc khó khăn nhất, bởi vậy họ gửi trọn niềm tin ở tổ chức CĐ.

Với cán bộ CĐ các KCN-CX Hà Nội, điều họ muốn là giúp đỡ được nhiều CNLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong muốn ấy được thực hiện không chỉ bằng trách nhiệm và bằng cả những tình cảm chân thành nhất. Các cán bộ CĐ các KCN-CX Hà Nội đã ở lại Khu nhà ở CNLĐ Kim Chung - nơi tổ chức Siêu thị giá 0 đồng - để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho NLĐ đến mua hàng.

Cán bộ luôn có mặt ở cơ sở

Để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), các cán bộ CĐ các KCN-CX HN luôn có mặt ở cơ sở. Bởi vậy, không chỉ giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động mà CĐ các KCN-CX còn tổ chức được nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho ĐV, NLĐ.

Từ năm 2017 đến nay, CĐ các KCN-CX HN đã thành lập 7 điểm sinh hoạt văn hóa CN; ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với 7 đơn vị, nhằm tiếp tục thực hiện chương trình “Phúc lợi ĐVCĐ” do Tổng LĐLĐVN phát động để “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho NLĐ”; hỗ trợ xây dựng 17 nhà Mái ấm CĐ; giải quyết và phối hợp giải quyết 10 vụ ngừng việc tập thể, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ...

Bên cạnh đó, CĐ các KCN-CX HN chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%); hội nghị NLĐ (đạt 58,6%); hội nghị đối thoại tại nơi làm việc (đạt 88%) góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Riêng năm 2020, LĐLĐ thành phố trao 1.085 suất trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong các KCN-CX HN, CĐ các KCN-CX HN trợ cấp cho 1.090 suất quà mỗi suất 500.000 đồng, tổng số tiền là 1.087.500.000 đồng. Tổ chức xe ôtô miễn phí đưa 2.895 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết chung vui cùng gia đình (trong đó, LĐLĐ thành phố 40 chuyến xe với 1.811 và CĐ các KCN-CX 26 chuyến xe với 1.084 người). Tổ chức trao 340 suất hỗ trợ của LĐLĐ thành phố và 1.000 suất trợ cấp của CĐ các KCN-CX HN cho ĐV, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là 840 triệu đồng và hơn 1 tấn gạo... Thời điểm cao điểm của dịch COVID-19, CĐ các KCN-CX HN đã vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền phòng trọ cho những CNLĐ bị mất việc làm do COVID-19...

Với mỗi cán bộ CĐ các KCN-CX HN, niềm vui là đem được lợi ích đến cho ĐV, NLĐ. Do đó, họ sẵn sàng hy sinh thời gian của cá nhân để đến với NLĐ.

Công đoàn các KCN-CX HN đã được trao tặng Huân Chương Lao động hạng Ba; nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua xuất sắc Tổng LĐLĐVN; nhiều Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐVN, UBND TP và LĐLĐ TP.Hà Nội tặng thưởng cho các chuyên đề...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Trao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư là giáo viên trường Mầm non Liên Hiệp - huyện Phúc Thọ.

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ: Duy trì nguồn thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp lý

Nam Dương |

Đây là ý kiến của hầu hết đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (dự thảo luật) do Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng 9.10.

Đảm bảo nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết

Nam Dương |

Kinh phí công đoàn (CĐ) cơ bản dành cho phúc lợi, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và NLĐ, chiếm 84,14% tổng số chi.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngọc Ánh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tổ chức trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư là giáo viên trường Mầm non Liên Hiệp - huyện Phúc Thọ.

Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ: Duy trì nguồn thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp lý

Nam Dương |

Đây là ý kiến của hầu hết đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn (dự thảo luật) do Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sáng 9.10.

Đảm bảo nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết

Nam Dương |

Kinh phí công đoàn (CĐ) cơ bản dành cho phúc lợi, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và NLĐ, chiếm 84,14% tổng số chi.