Theo bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội - Giấy chứng nhận nghỉ ốm khi người lao động nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà là cơ sở để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Theo đó, trạm y tế nơi quản lý, điều trị bệnh nhân có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội.
Chị Nguyễn Thị Tuyết - công nhân Công ty TNHH Panasonic Việt Nam trọ tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) có mặt từ khá sớm để xếp hàng làm thủ tục, chờ nhận giấy. Chị Tuyết mắc COVID-19 từ ngày 23.2, khi đến trạm y tế điền đầy đủ thông tin, chị Tuyết chờ hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa có kết quả. Nữ công nhân này lo lắng vì "không biết chờ đợi đến bao giờ"...
Còn chị Lê Thị Mỹ Duyên - công nhân Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh) vô cùng sốt ruột vì số lượng công nhân là F0 khá đông trong khi Giấy chứng nhận F0 đã khỏi bệnh của chị được hẹn trả vào ngày 16.3. Nữ công nhân sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và tiền lương.
Anh Trịnh Hồng Anh - Công nhân Công ty TNHH Panasonic Việt Nam mắc COVID-19 từ ngày 25.2, đến ngày 2.3, anh test PCR cho kết quả âm tính.
Hôm nay (3.3), nam công nhân đến trạm y tế để xin Giấy chứng nhận F0 để hưởng bảo hiểm xã hội. Anh cho biết: "Đến đây tôi không thấy ai hướng dẫn, thấy mọi người làm sao tôi làm theo vậy. Tôi điền thông tin xong cũng không biết rõ thời gian đến lấy giấy".
Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A nên bắt buộc vẫn phải có quyết định cách ly, hoàn thành cách ly và các giấy tờ khác cho bệnh nhân. Hiện nay ở thành phố có nhiều kênh thông tin để người dân có thể khai báo qua hotline của các trạm y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, phường, thị trấn.