Lập trường trước sau như một đoàn kết với Cuba

Kiều Vũ |

Sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp còn có đồng chí Maiker Comendador Escalante - Bí thư thứ ba, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về chính trị, kinh tế - xã hội mà nhân dân Cuba đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba. Tổ chức Công đoàn Việt Nam và công nhân lao động Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng, trong thời gian tới, Cuba sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi kinh tế và phát triển đất nước, cũng như trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang và  đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ sự đoàn kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (bên phải) và đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ sự đoàn kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang thêm 1 lần nữa khẳng định lập trường nhất quán, trước sau như một của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung giữa lao động, Công đoàn hai nước Việt Nam - Cuba và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ đó trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trên cơ sở điều kiện của mỗi nước, Việt Nam và Cuba lựa chọn những cách đi phù hợp nhưng đều có điểm chung là trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê Nin.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng thời gian tới, các hoạt động hợp tác giữa hai nước nói chung, Công đoàn hai nước nói riêng, mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam và Trung tâm những người lao động Cuba sẽ được tiếp tục triển khai, thúc đẩy mạnh hơn nữa với sự quan tâm, hỗ trợ từ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén cho hay, hiện Cuba có 5,4 triệu lao động, trong đó khoảng trên 4 triệu lao động trong các doanh nghiệp nhà nước và khối liên doanh; khoảng 1,3 triệu lao động thuộc khối tư nhân. Đây là lực lượng lao động chính của đất nước Cuba. Ở Cuba, Công đoàn có vai trò rất quan trọng. Đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ tin tưởng với sự hợp tác quốc tế, trong đó có Việt Nam, Cuba sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đàm phán với Cuba về hợp tác sản xuất vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Cuba cho biết sẵn sàng cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 của nước này cho Việt Nam.

CĐ Dệt may Việt Nam cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động

Kiều Vũ |

Đánh giá về hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023) của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị cần chú trọng một số vấn đề, trong đó cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động như dịch bệnh, chiến tranh thương mại, cách mạng 4.0.

Công đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị đánh giá quá trình thí điểm CĐ ngành

Kiều Vũ |

Tại buổi làm việc trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Dệt may Việt Nam ngày 16.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị tiếp tục thực hiện mô hình Công đoàn Dệt may Việt Nam là Công đoàn ngành Trung ương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bộ Y tế đàm phán với Cuba về hợp tác sản xuất vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Cuba cho biết sẵn sàng cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 của nước này cho Việt Nam.

CĐ Dệt may Việt Nam cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động

Kiều Vũ |

Đánh giá về hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023) của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị cần chú trọng một số vấn đề, trong đó cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động như dịch bệnh, chiến tranh thương mại, cách mạng 4.0.

Công đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị đánh giá quá trình thí điểm CĐ ngành

Kiều Vũ |

Tại buổi làm việc trực tuyến giữa Tổng LĐLĐVN và Công đoàn Dệt may Việt Nam ngày 16.6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt may Việt Nam đề nghị tiếp tục thực hiện mô hình Công đoàn Dệt may Việt Nam là Công đoàn ngành Trung ương.