Lập danh sách người lao động đặc biệt khó khăn do COVID-19

Linh Nguyên |

Nhằm chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp ngăn ngừa, kiểm soát tình hình dịch bệnh, ổn định sản xuất kinh doanh và bảo vệ sức khỏe, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung. Trong đó có lập danh sách những trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đề nghị Công đoàn Dệt May Việt Nam trợ cấp.

Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở nghiêm túc và chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy, Chính quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình; coi phòng chống dịch trong công nhân, viên chức, lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay nhằm góp phần ngăn ngừa, kiểm soát và không để dịch bệnh lây lan.

Tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc cho toàn thể người lao động: Trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn tại nơi làm việc, nhà ăn, khu vực vệ sinh; tổ chức đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc. 

Tại các doanh nghiệp đóng trên các địa bàn có nguy cơ cao về dịch bệnh, bảo đảm khoảng cách an toàn tại nơi làm việc, hội họp, khi ăn ca, các khu vực công cộng theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và phù hợp với điều kiện của đơn vị; tăng cường sử dụng phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp; bổ sung vitamin tăng cường sức khỏe cho người lao động; có quy định không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp thường xuyên vệ sinh mặt bằng, dụng cụ lao động và các phương tiện tiếp xúc cá nhân; vệ sinh các bề mặt tay nắm cửa, nút bấm thang máy... bằng dung dịch sát khuẩn. 

Trường hợp phát hiện người lao động/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc là ca bệnh, hoặc người tiếp xúc vòng 1, hoặc người tiếp xúc vòng 2 thì hướng dẫn người lao động/khách hàng hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, đồng thời phải báo cho người quản lý hoặc và cán bộ y tế tại nơi làm việc.

Nắm bắt diễn biến, tư tưởng và những khó khăn, vướng mắc của người lao động và doanh nghiệp để kịp thời chăm lo, hỗ trợ và giải quyết, tránh xảy ra những xung đột trong quan hệ lao động.

Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng trích từ kinh phí hoạt động Công đoàn số tiền 260 triệu đồng hỗ trợ một phần kinh phí cho các công đoàn cơ sở khu vực Đà Nẵng để phối hợp với người sử dụng lao động trang bị phương tiện, công cụ phòng dịch tại nơi làm việc cho người lao động.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Dệt may Việt Nam, ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam khẳng định Công đoàn Dệt May Việt Nam luôn đồng hành cùng các công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe, ổn định đời sống cho người lao động.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch sẽ bị đóng cửa

PHÚC ĐẠT |

Đóng cửa những nhà máy không đảm công tác bảo phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ ngày 5.8.

Đề nghị CĐCS và người lao động nâng cao cảnh giác trước dịch COVID -19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở cùng người lao động nâng cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để không người lao động nào bị nhiễm bệnh; không cơ sở, bộ phận nào phải tạm ngừng sản xuất để cách ly.

Đề xuất kéo dài thời hạn vay gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12 năm 2020 trong gói 62.000 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhà máy không đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch sẽ bị đóng cửa

PHÚC ĐẠT |

Đóng cửa những nhà máy không đảm công tác bảo phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ ngày 5.8.

Đề nghị CĐCS và người lao động nâng cao cảnh giác trước dịch COVID -19

Kiều Vũ |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đề nghị các Công đoàn cơ sở cùng người lao động nâng cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để không người lao động nào bị nhiễm bệnh; không cơ sở, bộ phận nào phải tạm ngừng sản xuất để cách ly.

Đề xuất kéo dài thời hạn vay gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12 năm 2020 trong gói 62.000 tỉ đồng.