Lao động visa E9 tại Hàn Quốc được gia hạn thời gian đăng kí làm thời vụ

ANH THƯ |

Lao động visa E9 tại Hàn Quốc hết hạn thời gian cư trú được chuyển đổi sang làm lao động thời vụ tạm thời.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành chính sách cho phép người lao động nước ngoài E-9 tại Hàn Quốc hết hạn thời gian cư trú chưa thể về nước có thể chuyển đổi sang làm lao động thời vụ tạm thời.

Theo đó, thời hạn đăng ký của lao động bắt đầu từ ngày 24.8.2020 đến ngày 7.9.2020.

Tuy nhiên, do diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp tại Hàn Quốc, số lượng người lao động E-9 nước ngoài hết hạn thời gian cư trú ngày càng tăng, các đường bay thương mại được phép vận hành trở lại và các địa phương của Hàn Quốc vẫn còn nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ nên Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn thời gian đăng ký nên trên đến hết ngày 30.9.2020.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người lao động nước ngoài có visa E-9 tại Hàn Quốc hết hạn cư trú không thể về nước do không có các chuyến bay.

Mặt khác, người lao động nước ngoài theo Chương trình lao động mùa vụ (C-4, E-8) cũng không thể nhập cảnh Hàn Quốc đã dẫn tới tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng đối với ngành nông nghiệp và ngư nghiệp của Hàn Quốc.

Để giải quyết tình trạng trên, vừa qua, Bộ Tư pháp cùng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã thống nhất cho phép lao động nước ngoài E-9 hết hạn cư trú đang chờ về nước có thể chuyển đổi sang làm lao động thời vụ tạm thời.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thị trường lao động Việt Nam: Cần vai trò của chính người trong cuộc

Linh Nguyên |

Một thị trường lao động (TTLĐ) mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận là một trong những yếu tố thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của Tổng TLĐVN. Bà Valentina Barcucci - chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam - khẳng định như vậy.

Lao động visa E9 tại Hàn Quốc hết hạn cư trú được hưởng quyền lợi gì?

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lao động nước ngoài visa E9 hết hạn cư trú tại Hàn Quốc đang chờ về nước có thể chuyển đổi sang làm lao động thời vụ tạm thời.

Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc được tăng lương từ năm 2021

ANH THƯ |

Liên quan đến việc Hàn Quốc chính thức công bố việc áp dụng mức lương tối thiểu kể từ 1.1.2021, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin để các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động khi làm việc tại đây.

Bamboo Capital: Nợ phải trả xấp xỉ 1,3 tỉ USD, trả lãi vay 3,7 tỉ đồng/ngày

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả tại Bamboo Capital (BCG) còn 30.205 tỉ đồng (gần 1,3 tỉ USD) - tăng gần 1.000 tỉ đồng so với cùng kì. Doanh nghiệp này đang phải chi khoảng 1.382 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay, tương ứng với khoảng 3,7 tỉ đồng/ngày.

Những tuyến vỉa hè mất hoàn toàn công năng ở Hà Nội: Đã có sự chuyển biến

Thế Kỷ |

Hà Nội - Như báo Lao Động đã phản ánh, thời gian qua nhiều vỉa hè ở các tuyến phố tại Hà Nội đã mất hoàn toàn công năng là dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, sau vài ngày lực lượng chức năng ra quân xử lý đã có những chuyển biến tích cực.

Chiêm ngưỡng chiếc cúp vàng World Cup 2023

AN NGUYÊN |

Lễ rước cúp vàng World Cup 2023 mang đến sự cổ vũ tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cà Mau: Nhóm học sinh rủ nhau dàn cảnh trói tay, 6 đánh 1 để quay clip

NHẬT HỒ |

Cà Mau - 7 em học sinh là bạn thân rủ nhau đến một khu dân cư vắng, dàn cảnh 6 người đánh 1 người rồi quay clip. Clip sau đó bị rò rỉ trên mạng xã hội gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận.

Dẹp loạn Tiktoker chửi bậy: Phạt hành chính thôi chưa đủ

Nhóm PV |

Dù đã có mức xử phạt hành chính cho việc văng tục, chửi bậy trên các nền tảng mạng xã hội, song, mức phạt này vẫn là quá nhẹ với số tiền mà các Tiktoker, KOLs kiếm được nhờ việc đăng tải clip nói tục để bán hàng.

Thị trường lao động Việt Nam: Cần vai trò của chính người trong cuộc

Linh Nguyên |

Một thị trường lao động (TTLĐ) mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận là một trong những yếu tố thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của Tổng TLĐVN. Bà Valentina Barcucci - chuyên gia kinh tế lao động, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam - khẳng định như vậy.

Lao động visa E9 tại Hàn Quốc hết hạn cư trú được hưởng quyền lợi gì?

ANH THƯ |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lao động nước ngoài visa E9 hết hạn cư trú tại Hàn Quốc đang chờ về nước có thể chuyển đổi sang làm lao động thời vụ tạm thời.

Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc được tăng lương từ năm 2021

ANH THƯ |

Liên quan đến việc Hàn Quốc chính thức công bố việc áp dụng mức lương tối thiểu kể từ 1.1.2021, Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin để các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động khi làm việc tại đây.