Lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia được tăng lương tối thiểu

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia có những quy định mới về lương tối thiểu và Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa thông tin tới các doanh nghiệp một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia.

Đơn vị này cho biết, thời gian qua, thị trường Malaysia có một số thay đổi trong quy định lao động sang nước này làm việc.

Vì vậy, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn văn số 940/QLLĐNN-NBĐNA để thông tin tới các doanh nghiệp một số chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia.

Cụ thể, một số quy định mới trong Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia mới có hiệu lực gồm: trách nhiệm của các bên (người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan tuyển dụng Malaysia và cơ quan tuyển dụng Việt Nam); Mẫu hợp đồng lao động dùng để người lao động và người sử dụng lao động ký kết.

Đối với chính sách tiền lương, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Malaysia tăng lương tối thiểu của lao động nước ngoài làm việc tại quốc gia này lên 1500RM/tháng từ ngày 1.5.2022.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Malaysia chỉ định danh sách 3 bệnh viện cho lao động khám sức khỏe trước khi xuất cảnh là: Bệnh viện đa khoa Thăng Long tại Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tại Nghệ An; Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh tại TP.HCM.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lương tối thiểu vùng tăng có thay đổi số tiền khai đóng bảo hiểm không?

Minh Hương |

Chị Tuyết Anh hỏi: Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.7.2022 thì mức đóng bảo hiểm cho người lao động có thay đổi. Vậy có thay đổi số tiền người lao động khai đóng bảo hiểm xã hội không?

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.7, lương hưu sẽ ảnh hưởng ra sao?

Quang Minh |

Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7 sẽ dẫn đến tăng mức đóng BHXH bắt buộc, từ đó, tiền lương hưu cũng sẽ tăng theo.

Tập huấn điều chỉnh lương tối thiểu cho hơn 300 cán bộ công đoàn

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ Quận 1 phối hợp tập huấn về điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 cho cán bộ công đoàn để tham mưu lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lương tối thiểu vùng tăng có thay đổi số tiền khai đóng bảo hiểm không?

Minh Hương |

Chị Tuyết Anh hỏi: Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.7.2022 thì mức đóng bảo hiểm cho người lao động có thay đổi. Vậy có thay đổi số tiền người lao động khai đóng bảo hiểm xã hội không?

Lương tối thiểu vùng tăng từ 1.7, lương hưu sẽ ảnh hưởng ra sao?

Quang Minh |

Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1.7 sẽ dẫn đến tăng mức đóng BHXH bắt buộc, từ đó, tiền lương hưu cũng sẽ tăng theo.

Tập huấn điều chỉnh lương tối thiểu cho hơn 300 cán bộ công đoàn

Nam Dương |

TPHCM- LĐLĐ Quận 1 phối hợp tập huấn về điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022 cho cán bộ công đoàn để tham mưu lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật.