Lao động Việt Nam làm việc ở Malaysia gặp khó khăn được hỗ trợ gì?

ANH THƯ |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia đang trong tình trạng thiếu hoặc không có việc làm.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của người lao động nước ngoài nói chung và lao động Việt Nam tại Malaysia nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt Nam tại Malaysia, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp phái cử lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia tăng cường quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Doanh nghiệp thống kê và báo cáo danh sách lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp Malaysia, tình trạng việc làm hiện nay,... gửi Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia.

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ tối đa người lao động gặp khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19. Động viên, triển khai thủ tục cần thiết; can thiệp để người lao động được hưởng các chính sách trợ giúp của sở tại (nếu có); can thiệp về chỗ ở đối với lao động đã kết thúc hợp đồng,...

Cung cấp kịp thời và khuyến khích người lao động sử dụng các kênh thông tin chính thức sau: Số điện thoại hỗ trợ công dân/lao động của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: 01136682866 và 01123740453; Trang thông tin/website chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia: https://vnembassy-kualalumpur.mofa.gov.vn để biết thông tin về thủ tục lãnh sự, xuất nhập cảnh, bảo hộ công dân, các chuyến bay giải cứu,...; Ứng dụng/app WFW (working for workers); Ứng dụng/app MySejahtera.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động không vi phạm luật pháp và các quy định sở tại; không bỏ trốn; nâng cao cảnh giác để tránh bị lợi dụng, bị lừa, bị lôi kéo bởi các hoạt động phi pháp, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Cục cũng yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, tiêm vaccine đối với lao động Việt Nam theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan chức năng Malaysia.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tạo điều kiện về nơi ở và các điều kiện sinh hoạt tối thiểu khác đối với lao động Việt Nam đã kết thúc hợp đồng nhưng chưa hồi hương do chưa có chuyến bay.

Ngoài ra, hỗ trợ người lao động thực hiện các thủ tục về cư trú, xuất cảnh, lãnh sự, đăng ký hồi hương, mua vé đối với người lao động trong trường hợp cần thiết.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do có được nhận hỗ trợ nhiều lần do ảnh hưởng dịch COVID-19?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chính sách hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến 1,4 triệu người lao động tự do không có việc làm

ANH THƯ |

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, ảnh hưởng dịch COVID-19, tỷ lệ lao động phi chính thức (lao động tự do) cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Dịch COVID-19 làm "tê liệt" thị trường lao động sôi nổi nhất

ANH THƯ |

Tác động của dịch COVID-19 trong 7 tháng đầu năm 2021 đến thị trường lao động vô cùng lớn, đặc biệt trong tháng 7 đã làm “tê liệt” một thị trường lao động phía Nam sôi động nhất, thu hút nhân lực nhất của cả nước.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lao động tự do có được nhận hỗ trợ nhiều lần do ảnh hưởng dịch COVID-19?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chính sách hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 khiến 1,4 triệu người lao động tự do không có việc làm

ANH THƯ |

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, ảnh hưởng dịch COVID-19, tỷ lệ lao động phi chính thức (lao động tự do) cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Dịch COVID-19 làm "tê liệt" thị trường lao động sôi nổi nhất

ANH THƯ |

Tác động của dịch COVID-19 trong 7 tháng đầu năm 2021 đến thị trường lao động vô cùng lớn, đặc biệt trong tháng 7 đã làm “tê liệt” một thị trường lao động phía Nam sôi động nhất, thu hút nhân lực nhất của cả nước.