Lao động Việt Nam làm việc ở Đài Loan sẽ được tăng lương cơ bản từ 1.1.2020

AT |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, kể từ ngày 1.1.2020, mức lương cơ bản của người lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh mới.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan về việc Đài Loan tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động kể từ ngày 1.1.2020.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, cơ quan này nhận được công văn của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan báo cáo về việc cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan tăng lương cơ bản theo lộ trình đã được phê duyệt.

Theo đó, kể từ ngày 1.1.2020, mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh mới.

Cụ thể, mức lương cơ bản mới được áp dụng từ ngày 1.1.2020 là 23.800 Đài tệ/tháng. Còn tổng mức đóng bảo hiểm lao động là 10% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng lao động đóng 70%, người lao động đóng 20%, Nhà nước hỗ trợ 10%.

Mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau: Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (10%) x Hệ số người lao động chi trả (20%).

Cụ thể là: 23.800 Đài tệ x 10% x 20% = 476 Đài tệ. Tuy nhiên, người lao động làm việc trong gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

Về bảo hiểm y tế, tổng mức phí tham gia là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30% và Nhà nước hỗ trợ 10%.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính là: 23.800 Đài tệ x 4,69% x 30% = 335 Đài tệ. Mức phí tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm việc trong gia đình.

Đài Loan hiện là một trong những thị trường xuất khẩu lao động truyền thống của Việt Nam. Thị phần lao động Đài Loan được đánh giá là một trong những thị trường có người lao động Việt Nam cao nhất.

Tuy nhiên, từ năm 2018, mặc dù tỉ lệ không giảm nhưng số lượng giảm hơn một chút. Nguyên nhân là do chính sách lao động ở Đài Loan có thể gia hạn lao động nếu hiệu quả công việc tốt.

11 tháng năm 2019, lao động đi làm việc tại Đài Loan là 49.980 người. Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận gần 4.544 người.

AT
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách mới về tiền lương, thưởng Tết của giáo viên

Đặng Chung |

Từ năm 2020 và 2021 sẽ có rất nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương, thưởng, chế độ cho giáo viên có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Vương Trần |

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

Bị mất tích trở về có được hưởng tiếp lương hưu?

nam dương |

Bạn đọc có email quangtuanxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bác tôi đang hưởng lương hưu thì bị tòa án tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Nay bác tôi trở về thì có được truy lĩnh lương hưu trong thời gian bị tuyên bố mất tích hay không?

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Những chính sách mới về tiền lương, thưởng Tết của giáo viên

Đặng Chung |

Từ năm 2020 và 2021 sẽ có rất nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương, thưởng, chế độ cho giáo viên có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH làm Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Vương Trần |

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

Bị mất tích trở về có được hưởng tiếp lương hưu?

nam dương |

Bạn đọc có email quangtuanxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bác tôi đang hưởng lương hưu thì bị tòa án tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Nay bác tôi trở về thì có được truy lĩnh lương hưu trong thời gian bị tuyên bố mất tích hay không?