Lao động về quê và bài toán đặt ra cho doanh nghiệp

ANH THƯ |

Dòng người từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê ngày càng đông. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động cho doanh nghiệp.

Trên chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc, anh Võ Văn Tài (25 tuổi, TP.Cần Thơ) đang chở hai con về quê tránh dịch một thời gian. Anh vốn là công nhân tại một công ty ở TP.Hồ Chí Minh.

Anh Tài nói về quê tránh dịch một thời gian, còn vợ anh vẫn còn ở thành phố và còn việc làm. Theo anh Tài, sắp tới công ty của anh hoạt động trở lại thì anh vẫn sẽ quay lại làm việc.

Anh Tài là một trong nhiều người lao động di chuyển về quê sau khi TP,Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội.

Chia sẻ tại toạ đàm “Nguồn nhân lực lao động cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sau đại dịch", ông Trần Việt Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhựa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Nam Thái Sơn cho hay, người lao động đều tập trung sống ở các xóm trọ, trong thời điểm giãn cách, hầu hết đều ở tại nơi trọ toàn thời gian khiến không gian sống chật hẹp, tạm bợ. Sống trong môi trường như vậy, nhiều người lao động sẽ muốn về quê, nhất là nhóm lao động tự do.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội- cho hay: “Quá tình tiếp xúc cử tri ở Bến Tre, gặp gỡ người lao động từ TP.Hồ Chí Minh về Bến Tre và một số lao động khác về Trà Vinh, họ tâm tình thật là không còn gì để sống, bám trụ được. Người lao động có con nhỏ, khó khăn đủ điều. Cho nên, việc di tản này là nhu cầu sự sống thật sự của họ”.

Ông Phong cho rằng, họ không phải không lưu luyến thành phố. Đây vốn là nơi lập nghiệp, hi vọng đổi đời. Giờ nơi đó không còn cơ hội nữa, nên chọn về quê.

“Họ mong một sự đùm bọc của quê hương để sống và chờ cơ hội khác. Điều này tạo hiệu ứng đám đông ùn ùn về quê. Thực trạng trên là hồi chuông cảnh báo trong các giải pháp chống dịch của nhiều địa phương trong thời gian qua còn lúng túng, mỗi nơi làm một kiểu khác nhau”-ông Phong nói.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho rằng sẽ thiếu lao động cục bộ tại thành phố lớn là chắc chắn. Doanh nghiệp đã cố gắng tối đa trong khả năng của mình như kêu gọi, vận động chính quyền địa phương lo các gói an sinh, giữ chân người lao động trở lại. Nhưng người lao động không an tâm, vì mưu cầu sống còn nên họ trở về quê hương.

Ông Phong nhận định, bài toán này không giải được sẽ tạo hệ luỵ rất lớn trong phục hồi sản xuất.

“Giải pháp đầu tiên là phải an dân. Để người dân thấy được trở lại là an toàn và chấp nhận trở lại. Cần tạo cho người lao động có niềm tin. Bằng việc sống chung với dịch, việc tiêm vaccine… và những gói an sinh xã hội hỗ trợ người lao động thật sự. Cần làm một cách đồng bộ, triệt để”-ông Phong nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội, phải gỡ từ cái khó mà người lao động đang gặp phải về kinh tế, niềm tin. Để khắc phục được vấn đề này, cần có giải pháp đồng bộ các bộ ngành, địa phương.

Doanh nghiệp trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, nhiều doanh nghiệp không chịu đựng được đã rời khỏi thị trường.

"Vì vậy, giai đoạn dịch đang giảm, xu hướng ổn định trở lại nên doanh nghiệp càng quyết tâm hơn. Giữ chân người lao động là trách nhiẹm của doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp sẵn sang thuê nhà ở xã hội, phòng ngừa dịch bệnh cho người lao động”- ông Phong nói thêm.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu chọn ở lại dù được hỗ trợ đưa về quê

Thành An |

Ngày 7.10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hỗ trợ phương tiện để đưa người lao động về quê theo nguyện vọng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, trước giờ khởi hành, nhiều lao động đã đổi ý chọn ở lại địa phương để tiếp tục đi làm. Theo đó, chỉ có gần 300 người về quê trên tổng số hơn 500 người được hỗ trợ theo kế hoạch.

Đà Nẵng lên kế hoạch hỗ trợ người dân về quê đi ngang qua thành phố an toàn

Thanh Chung |

Trước tình trạng người dân từ các tỉnh phía Nam đổ xô về quê ở các tỉnh phía Bắc, đi ngang qua địa bàn Đà Nẵng, thành phố lên phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón người dân về quê

Minh Ánh |

Trước thực tế người dân tự phát về quê ngày càng nhiều, Cần Thơ cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly, trong đó có nhiều điểm là trường học để sẵn sàng đón người lao động về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhiều công nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu chọn ở lại dù được hỗ trợ đưa về quê

Thành An |

Ngày 7.10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hỗ trợ phương tiện để đưa người lao động về quê theo nguyện vọng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, trước giờ khởi hành, nhiều lao động đã đổi ý chọn ở lại địa phương để tiếp tục đi làm. Theo đó, chỉ có gần 300 người về quê trên tổng số hơn 500 người được hỗ trợ theo kế hoạch.

Đà Nẵng lên kế hoạch hỗ trợ người dân về quê đi ngang qua thành phố an toàn

Thanh Chung |

Trước tình trạng người dân từ các tỉnh phía Nam đổ xô về quê ở các tỉnh phía Bắc, đi ngang qua địa bàn Đà Nẵng, thành phố lên phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón người dân về quê

Minh Ánh |

Trước thực tế người dân tự phát về quê ngày càng nhiều, Cần Thơ cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly, trong đó có nhiều điểm là trường học để sẵn sàng đón người lao động về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.